Kỳ vọng các biện pháp kích thích kinh tế, giá vàng tăng nhẹ phiên 13/1

Chiến lược gia cao cấp của RJO Futures, Bob Haberkorn, cho rằng kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế, lạm phát tăng cao hơn dự kiến và môi trường chính trị tại Mỹ, đã thúc đẩy vàng tăng giá.
Vàng miếng được trưng bày tại ngân hàng Deutsche Bundesbank ở Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vàng miếng được trưng bày tại ngân hàng Deutsche Bundesbank ở Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 13/1, giá vàng thế giới tăng nhẹ nhờ chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ tăng trong tháng qua cùng với kỳ vọng về lạm phát Mỹ sẽ tăng cao khi các nhà đầu tư cho rằng chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể đưa ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế hơn nữa.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 44 phút sáng ngày 14/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng nhẹ lên mức 1.854,84 USD/ounce, trong khi giá vàng Mỹ giao kỳ hạn chốt phiên với mức tăng 0,6% lên 1.854,90 USD/ounce.

Chiến lược gia cao cấp của RJO Futures, Bob Haberkorn, cho rằng kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế, lạm phát tăng cao hơn dự kiến và môi trường chính trị tại Mỹ, đã thúc đẩy vàng tăng giá.

Bộ Lao động Mỹ ngày 13/1 thông báo chỉ số giá tiêu dùng nước này trong tháng 12/2020 tăng 0,4% sau khi tăng 0,2% vào tháng trước đó.

[Giá vàng đi lên tại thị trường châu Á trong phiên ngày 13/1]

Vàng thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát tăng cao và đồng tiền mất giá khi các nước đưa ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu cao gần đây đã tác động đến giá vàng khi chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời.

Tổng thống đắc cử Biden cho biết ông sẽ công bố một kế hoạch cung cấp hàng nghìn tỷ USD hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ vốn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cũng trong phiên này, giá bạc giảm 0,5%, xuống 25,45 USD/ounce. Trong khi, giá bạch kim tăng 2,2%, lên 1.099,55 USD/ounce, và giá palladium tiến 0,2%, lên 2.396,71 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 13/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,05-56,67 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục