Theo đó, những kẻ bắt cóc cô dâu chưa đủ 17 tuổi và ép buộckết hôn sẽ phải chịu khung hình phạt từ 5-10 năm tù giam, thay vì chỉ phải “bóclịch” từ 3-7 năm như trước đây. Bên cạnh đó, Bộ luật hình sự sửa đổi lần nàycũng xem xét trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với tội danh “ép buộc phụ nữ kếthôn,” vốn trước đây chỉ bị xử phạt hành chính.
Mỗi năm Kyrgyzstan ghi nhận hơn 15.000 trường hợp bắt cóccác cô gái trẻ để kết hôn. Phần lớn những cuộc hôn nhân theo kiểu này đều bị đổvỡ.
Các nhà bảo vệ nhân quyền Kyrgyzstan đã từ lâu yêu cầu siếtchặt các điều khoản trong Bộ luận hình sự về bảo vệ phụ nữ, tuy nhiên hiện vẫncó nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Nhiều đại biểu Quốc hội khẳng địnhrằng nếu bỏ tù những kẻ bắt trộm cô dâu e rằng nhà tù không có đủ chỗ để giam.
Hiện Chính Phủ Kyrgyzstan cũng đã áp dụng nhiều biện phápkhác nhau nhằm xua tan chuyện hoang đường về sự cần thiết phải tuân theo phongtục bắt trộm cô dâu này./.