''Lá chắn thép'' phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới

Lực lượng Bộ đội biên phòng sẵn sàng đón Tết truyền thống nơi biên cương, bám trụ từng đường biên, cột mốc, kiểm soát từng đường mòn lối mở, đảm bảo an ninh biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Bo Heng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Bo Heng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chặt chẽ kế hoạch chốt chặn, tuần tra trên toàn tuyến biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

“Chống dịch như chống giặc”

Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát tốt được dịch COVID-19, tuy nhiên tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, điển hình là trường hợp bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Do đó, công tác kiểm soát dịch bệnh trên tuyến biên giới phải được duy trì xuyên suốt, siết chặt mọi đường mòn, lối mở để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần.

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 73km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, địa bàn biên giới gồm 4 xã thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp cả ở trong nước và trên thế giới, với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thành lập nhiều chốt chặn, tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, trở thành những “tấm lá thép” vừa bảo vệ an ninh biên giới vừa góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào vùng nội địa.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Bo Heng, ngoài tổ chức chốt chặn 24/24 giờ, chiến sỹ biên phòng tại chốt kiểm soát dịch bệnh luân phiên thực hiện công tác kiểm tra trên mọi địa hình.

Từ tuyến đường tuần tra biên giới đến các khe suối, rừng rậm, đường mòn, lối mở… đều in đậm “dấu giày” của các chiến sỹ mang “quân hàm xanh” nhằm siết chặt khu vực biên giới trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Để bám chốt 24/24 giờ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đã tổ chức tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tại chỗ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chính trị viên Đồn biên phòng Bo Heng, Đại úy Nguyễn Văn Kiều cho biết, Chốt kiểm soát dịch của Đồn biên Phòng Bo Heng được thành lập từ tháng 8/2020. Điều kiện tự nhiên khu vực biên giới có nhiều đồi núi, khe suối, vào mùa mưa nước suối lên nhanh nguy cơ gây lũ ống, lũ quyét, mùa khô thiếu nước sinh hoạt và nắng nóng nên công tác chốt chặn, tuần tra của cán bộ, chiến sỹ cũng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác động viên tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, xác định tốt tinh thần, trách nhiệm để vượt qua mọi khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần “vượt khó, thắng dịch.”

''Lá chắn thép'' phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới ảnh 1Chiến sỹ Đồn Biên phòng Ea H'leo băng rừng, vượt suối phòng chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Yók Đôn hằng ngày luôn có 2 tổ, mỗi tổ có 5 chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ, vừa tuần tra bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, vừa luân phiên trực 24/24 giờ để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, phòng ngừa dịch bệnh.

[Giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới]

Thiếu tá Phạm Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yók Đôn cho biết: Trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức 524 tổ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới phụ trách, với hơn 4.600 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, kiểm soát được hơn 10.000 lượt người, 8.000 lượt phương tiện ra, vào khu vực biên giới.

Theo Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai Nghị quyết chuyên đề về công tác thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tuần tra bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán vào mùa khô, địa hình rừng khộp bằng phẳng có rất nhiều đường mòn, lối mở để các đối tượng thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Do đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức 6 tổ, chốt cố định, 4 tổ, chốt lưu động và 14 tổ tuần tra hằng ngày để kiểm soát chặt khu vực biên giới.

“Trong năm 2020, các tổ, chốt và lực lượng tuần tra biên giới đã không quản ngày đêm, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát hiện được 2 vụ việc với 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của các địa phương để tổ chức cách ly và xử lý theo đúng quy định,” Đại tá Đào Viết Hùng cho biết.

Phát huy “thế trận lòng dân”

Nếu trên tuyến biên giới, những người lính mang “quân hàm xanh” là “lá chắn thép” ngăn chặn dịch COVDI-19, trong nội địa, nhân dân vùng biên giới chính là “tai, mắt” của lực lượng biên phòng để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lạ mặt, xâm nhập qua đường biên giới.

Điều này sẽ phát huy “thế trận lòng dân” trên mặt trận “chống giặc COVID-19.”

Theo Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo, ngoài công tác tuần tra, chốt chặn phòng, chống vượt biên xâm nhập, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân vùng biên giới để mỗi người dân cũng trở thành “chiến sỹ” trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

''Lá chắn thép'' phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới ảnh 2Hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn tại chốt Kiểm soát dịch bệnh của Đồn Biên phòng Bo Heng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, bên cạnh công tác chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng chú trọng tuyên truyền, vận động, để mỗi người dân là một “cột mốc sống,” là “tai, mắt” của bộ đội biên phòng.

Nếu phát hiện đối tượng vượt biên xâm nhập vào nội địa, người dân sẽ cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng để có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.

“Thời điểm gần Tết Nguyên đán dự báo hoạt động xâm nhập biên giới sẽ diễn biến phức tạp. Đối với biên giới của tỉnh Đắk Lắk, hành vi xâm nhập của các đối tượng ngày càng tinh vi, có tổ chức. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, coi công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tỉnh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khoảng cách, khai báo y tế,” Đại tá Đào Viết Hùng nhấn mạnh.

Dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường, tuy nhiên Việt Nam đang cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo môi trường an toàn cho người dân chuẩn bị vui Xuân, đón Tết khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần.

Để duy trì trạng thái an toàn, lực lượng Bộ đội biên phòng cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẵn sàng đón Tết truyền thống nơi biên cương, bám trụ từng đường biên, cột mốc, kiểm soát từng đường mòn lối mở nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an ninh biên giới, vừa phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục