Lai Châu: Xe tải chở đá bốc cháy dữ dội khi đâm vào tatuy đường

Xe tải mang biển kiểm soát 20C-8819 bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào taluy đường trên Quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Lai Châu: Xe tải chở đá bốc cháy dữ dội khi đâm vào tatuy đường ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: cand)

Sáng 25/8, chiếc xe tải chở đá đang lưu thông trên Quốc lộ 4D, hướng thành phố Lai Châu đi thị trấn Phong Thổ thì bất ngờ gãy cầu xe đâm vào taluy đường bốc cháy dữ dội.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 20C-8819 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở đá đang lưu thông đến khu vực Pa So tại Km3, Quốc lộ 4D hướng thành phố Lai Châu đi thị trấn Phong Thổ thì bất ngờ xe gãy cầu và mất lái đâm mạnh vào ta luy đường.

Lực đâm mạnh đã khiến taluy xuyên qua gầm ca bin, chọc thủng bình dầu của xe tải gây bắt lửa và bùng cháy dữ dội. May mắn, lái xe không bị thương, kịp thời thoát khỏi ca bin.

[Cà Mau: Xe ôtô nát vụn sau khi lao vào nhà dân, 3 người thương vong]

Tại hiện trường, lửa cháy dưới khu vực ca bin xe nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ đầu xe.

Lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông huyện Phong Thổ và người dân dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không hiệu quả do khu vực cháy là thùng chứa dầu, máy móc dễ bắt lửa.

Đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn cháy dữ đội, phần đầu xe đã cháy trụi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phong Thổ đã yêu cầu tất cả phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 4D đều phải dừng lại và giữ khoảng cách với đám cháy để an toàn cho người và phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục