Lâm Đồng: 3 học sinh bị cuốn trôi khi tắm tại thác Liên Khương

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tìm kiếm.
Lâm Đồng: 3 học sinh bị cuốn trôi khi tắm tại thác Liên Khương ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồng Thắm/TTXVN)

Đến 19 giờ ngày 29/6, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với chính quyền huyện Đức Trọng và người thân của các nạn nhân vẫn tổ chức tìm kiếm một em học sinh bị mất tích còn lại tại khu vực thác Liên Khương (huyện Đức Trọng).

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 29/6, có 5 em học sinh Trường Trung học cơ sở Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) rủ nhau đi tắm suối ở đoạn gần thác Liên Khương.

Trong lúc tắm, 5 em học sinh đã bị nước cuốn đi. Có 2 học sinh may mắn thoát nạn do tắm gần bờ, 3 học sinh còn lại mất tích.

[Hai thanh, thiếu niên ở Lào Cai bị đuối nước khi tắm thác]

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tìm kiếm.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 học sinh (chưa xác định được danh tính). 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có mưa lớn, lưu lượng nước ở các sông, suối đang lên cao nhưng các lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân còn lại đang mất tích.

Được biết, các em học sinh này chỉ học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ nên đã rủ nhau đi tắm suối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục