Lâm Đồng: Cây thông khô gãy đổ đè chết một người đàn ông

Trưa 25/2, một người đàn ông 67 tuổi ra bờ suối rửa tay, không may bị cây thông khô gãy ngã đè trúng và tử vong ngay sau đó, khi đó trời không mưa nhưng có gió lớn.
Lâm Đồng: Cây thông khô gãy đổ đè chết một người đàn ông ảnh 1Hiện trường cây thông khô gãy đổ đè chết người đàn ông rửa tay bên suối. (Nguồn: thanhnien.vn)

Chiều 25/2, ông Nguyễn Viết Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn do cây thông khô gãy đổ đè chết một người đàn ông vào trưa cùng ngày.

Nạn nhân là ông Nguyễn Trường (67 tuổi), sống trong căn chòi tạm tại hố Bi (tổ Đa Phú, phường 7, Đà Lạt).

Thời điểm xảy ra sự cố trên vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/2, khi nạn nhân đang ra bờ suối rửa tay, bị cây thông khô gãy ngã đè trúng và tử vong ngay sau đó.

[Quảng Ngãi: Cây đa cổ thụ 200 năm tuổi bật gốc, đè chết người]

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời không mưa nhưng ghi nhận tại thành phố Đà Lạt trong ngày 25/2 có gió lớn. Đây có thể là nguyên nhân khiến cây thông khô, đã mục ruỗng bị gãy đổ.

Tại hiện trường, cây thông có đường kính gốc khoảng 50cm, cao hơn 15m bị gãy ngang làm nhiều khúc. Gốc cây đã bị héo khô, vẫn còn cố định trên bờ taluy khá cao, riêng phần ngọn cây gãy đổ đè trúng ông Trường.

Thông tin cho biết nạn nhân nhiều năm qua sống một mình trong căn chòi tạm bên suối ở hố Bi trong nhiều năm qua, hay đi lang thang kiếm sống.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường kiểm tra, làm rõ vụ việc, đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp cùng các đoàn thể lo hậu sự cho nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục