Lâm Đồng: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ở Bảo Lộc

Công trình vi phạm bị cưỡng chế là công trình xây dựng dở dang, cỏ dại mọc um tùm, tạo ra cảnh nhếch nhác trước khu chợ Bảo Lộc vốn có kiến trúc độc đáo mang dấu ấn Tây Nguyên.
Lâm Đồng: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm ở Bảo Lộc ảnh 1Công trình vi phạm án ngữ trước chợ Bảo Lộc.

Ngày 26/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết chính quyền thành phố vừa có báo cáo về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc.

Trước đó, địa phương này đã có quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại công trình này nhưng đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc (số 1015/UBND-QLĐT ngày 21/5/2021), địa phương đang xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức tháo dỡ phần công trình vi phạm tại Chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc.

Theo quy định, chỉ cưỡng chế tháo dỡ đối với phần công trình xây dựng sai so với giấy phép, bao gồm tường, cột, sàn tầng 1 và phần diện tích tăng tại tầng bán hầm.

Tuy nhiên, có khó khăn trong việc đánh giá, xây dựng phương án tháo dỡ phần công trình vi phạm để không ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực phần còn lại của công trình (phần móng, cột, tường tầng bán hầm đã được cấp phép xây dựng).

Mặt khác, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, sau khi tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm thì phần xây dựng còn lại vẫn được phép tồn tại theo giấy phép xây dựng đã cấp.

[Lâm Đồng: Buộc tháo dỡ biệt thự xây không phép sau phản ánh của TTXVN]

Điều này sẽ gây mất mỹ quan đô thị bởi chủ đầu tư là Công ty V.A.T đã có ý kiến là sẽ không tiếp tục thực hiện công trình.

Trước đó, từ cuối năm 2020 đến tháng 2/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã ban hành nhiều quyết định, thông báo về việc khắc phục hậu quả, thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm tại Chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc.

Chợ Trung tâm Bảo Lộc tọa lạc tại đường Nguyễn Công Trứ (Phường 1, thành phố Bảo Lộc) được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2015. Chợ có tổng diện tích 50.000m2, trong đó diện tích sàn xây dựng là 15.000m2, có quy mô 700 quầy sạp.

Đến tháng 11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho chủ đầu tư xây dựng 28 kiốt bán hoa tươi trước dãy mặt tiền ở cổng chính của chợ. Song chủ đầu tư đã xây dựng sai phép (xây dãy kiốt bằng tường gạch cao 2 tầng, án ngữ hoàn toàn mặt tiền khu chợ) nên đã bị đình chỉ thi công, buộc khắc phục hậu quả từ cuối năm 2019.

Hiện nay, tại công trình xây dựng dở dang này cỏ dại mọc um tùm, tạo ra cảnh nhếch nhác trước khu chợ Bảo Lộc vốn có kiến trúc độc đáo mang dấu ấn Tây Nguyên.

Một diễn biến khác liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại thành phố Bảo Lộc là vào giữa năm 2020 ông Phạm Văn Huyên (trú tại Tổ 15, phường Lộc Phát) cất căn biệt thự 3 tầng đồ sộ ngay mặt tiền đường Lý Thường Kiệt mà không có giấy phép xây dựng, lấn hành lang của hồ Nam Phương (phường Lộc Phát) với nhiều hạng mục, gồm khu nhà ở 3 tầng (tầng hầm, tầng 1 và tầng 2) với tổng diện tích hơn 633m2; khu vực mái che có diện tích 66,5m2, hồ chứa nước 97m2 và hồ cảnh quan 92m2.

Ngày 15/4/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ban hành Quyết định số 1353/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ công trình đã hoàn thiện này, trong vòng 15 ngày phải tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Nhưng đến ngày 29/4, ông Huyên vẫn chưa tháo dỡ, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc tiếp tục ra thông báo số 97, giao Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường cùng các đoàn thể thành lập tổ vận động và triển khai vận động ông Phạm Văn Huyên chấp hành Quyết định 1353 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Đến nay, việc tháo dỡ công trình vi phạm này vẫn chưa được thực hiện dứt điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.