Lâm Đồng: Lật xe tải trên đèo Bảo Lộc làm 3 người thương vong

Xe tải biển kiểm soát 60C-203.05 - loại xe chuyên dụng để chở nhựa đường - đang lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi TP.HCM thì bị lật ở đèo Bảo Lộc, khiến tài xế và 1 người tử vong.
Lâm Đồng: Lật xe tải trên đèo Bảo Lộc làm 3 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Ngày 2/7, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) chốt trên đèo Bảo Lộc xác nhận một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên khu vực đèo này làm 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 2/7, xe tải biển kiểm soát 60C-203.05 - loại xe chuyên dụng để chở nhựa đường - đang lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Tới vị trí Km100+150 trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thì xe bị lật về phía bên phải theo chiều đi.

[Lật xe tải đông lạnh trên đèo Cù Mông khiến 2 người tử vong tại chỗ]

Hậu quả, tài xế Nguyễn Văn Sang, 32 tuổi, trú tại xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và anh Trần Phú Mỹ, 45 tuổi, trú tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ngồi trên xe tử vong tại chỗ.

Anh Hồ Minh Phụng, 32 tuổi, trú tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đi cùng xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe trên chở nhựa đường từ Đồng Nai đến thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) để thi công công trình, khi quay trở về thì xảy ra tai nạn. Vào thời điểm xảy ra, trên xe không có hàng hóa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục