Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng khai thác trái phép cây bạch tùng cổ thụ

Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giữ Lê Văn Thắng, sinh năm 1982, đối tượng đã cưa hạ một cây gỗ bạch tùng cổ thụ có đường kính từ 80-85cm, cao hơn 10m tại tiểu khu 265, xã Đông Thanh.
Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng khai thác trái phép cây bạch tùng cổ thụ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/7, Trung tá Trần Văn Trà, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), cho biết Công an huyện vừa thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng, sinh năm 1982, trú tại thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Trước đó, khoảng tháng 4/2019, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà đã bắt quả tang Lê Văn Thắng đang vận chuyển một số phách gỗ bạch tùng ra khỏi khoảnh 2, tiểu khu 265 thuộc xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận đã sử dụng cưa máy hạ một cây gỗ bạch tùng cổ thụ có đường kính từ 80-85cm, cao hơn 10m tại khoảnh 2, tiểu khu 265.

[Quảng Bình: Xử lý nghiêm, không có vùng cấm trong 2 vụ phá rừng]

Sau đó, Lê Văn Thắng tiếp tục dùng cưa máy xẻ cây bạch tùng cổ thụ thành bốn phách; mỗi phách gỗ dài 3m, rộng 80cm, dày 16cm. Trong khi Thắng sử dụng máy kéo đưa gỗ ra ngoài đường lớn để thuê xe ôtô chở về nhà thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, trên cơ sở kết quả giám định về số lượng lâm sản bị thiệt hại tại rừng tự nhiên, ngày 16/7, Công an huyện Lâm Hà đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Bạch tùng là loại gỗ sáng, đẹp, có chất lượng tốt, được sử dụng phổ biến trong trang trí nội thất gia đình.

Trong những năm gần đây loại gỗ này còn được các cơ sở nuôi chim yến sử dụng để làm khung cho chim yến làm tổ, thay thế cho gỗ nhập ngoại nên có giá thành lên tới hàng chục triệu đồng mỗi mét khối trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.