Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước khi tắm biển Kê Gà

Đang hành nghề khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc thôn Kê Gà, cách bờ khoảng 0,5 hải lý, ông Nguyễn Văn Kiểng phát hiện 1 thi thể trôi dạt đang trong quá trình phân hủy.

Lực lượng Đồn Biên phòng Tân Thành cùng người dân đưa thi thể du khách bị đuối nước tại khu vực biển Kê Gà (Lâm Đồng) lên bờ. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Đồn Biên phòng Tân Thành cùng người dân đưa thi thể du khách bị đuối nước tại khu vực biển Kê Gà (Lâm Đồng) lên bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 9/11, Đồn Biên phòng Tân Thành (xã Tân Thành, Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước xảy ra tại khu vực biển thôn Kê Gà.

Vào sáng 9/11, ông Nguyễn Văn Kiểng (sinh năm 1974, trú tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành) đang hành nghề khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc thôn Kê Gà, cách bờ khoảng 0,5 hải lý thì phát hiện 1 thi thể trôi dạt đang trong quá trình phân hủy.

Ông Kiểng đã đưa nạn nhân vào bờ biển thôn Kê Gà, xã Tân Thành.

Qua xác minh, nạn nhân là ông Vòng Lý Sáng, sinh năm 1981, trú phường 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vòng Lý Sáng là người đã mất tích vào sáng 7/11 khi đang tắm biển khu vực thôn Kê Gà, xã Tân Thành.

Công an xã Tân Thành đã tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 7/11, nhận được thông tin du khách tắm biển bị mất tích tại thôn Kê Gà, Đồn Biên phòng Tân Thành đã huy động 12 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng canô của đơn vị và phối hợp với 2 phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương cùng các lực lượng như: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành… tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Đồn Biên phòng Tân Thành khuyến cáo nhân dân và du khách tuyệt đối không tắm biển trong thời gian này do thời tiết đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sóng to, gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.