Lạm phát ở Đức đã "vượt qua đỉnh điểm" và có lần giảm thứ 7 liên tiếp

Chỉ số kỳ vọng giá cả hàng tháng tại Đức đã giảm từ mức mức 27,1 điểm trong tháng Ba xuống còn 21,5 điểm trong tháng Tư, đây là lần giảm thứ bảy liên tiếp của chỉ số này.
Lạm phát ở Đức đã "vượt qua đỉnh điểm" và có lần giảm thứ 7 liên tiếp ảnh 1Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Duesseldorf (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ lệ lạm phát tại Đức - nền kinh tế đầu tàu châu Âu - đã đạt đỉnh và sẽ giảm dần trong thời gian tới, nhưng mức giảm được dự báo sẽ rất chậm.

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo (Đức), chỉ số kỳ vọng giá cả hằng tháng của nước này đã giảm từ mức mức 27,1 điểm trong tháng Ba xuống còn 21,5 điểm trong tháng Tư. Đây là lần giảm thứ bảy liên tiếp của chỉ số này.

Chuyên gia kinh tế Timo Wollmershäuser, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế của Ifo, nhận định làn sóng tăng giá tiêu dùng đã vượt qua đỉnh điểm.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao và sẽ chỉ giảm rất chậm trong những tháng tới, trong bối cảnh tỷ lệ doanh nghiệp trong ngành bán lẻ có kế hoạch tăng giá vẫn ở mức 20%, cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm qua.

Kỳ vọng giá tăng trở lại xuất hiện chủ yếu ở một số lĩnh vực bán lẻ như thực phẩm và đồ uống, máy tính và phần mềm, xe đạp, công nghệ thông tin và truyền thông…, báo cáo của Viện Ifo cho biết.

Lạm phát cao liên tục đã và đang gây áp lực lớn lên người dân Đức.

Dù mức lương cơ bản đã tăng từ quý 4 năm ngoái nhưng tiền lương thực tế của người lao động trong năm 2022 lại giảm tới 4% so với năm 2021, nhiều hơn dự báo giảm 3,1% trước đó của các chuyên gia kinh tế - theo báo cáo ngày 27/4 của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis).

[Chính phủ Đức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay]

Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp từ năm 2020 và là mức giảm mạnh nhất kể từ khi số liệu này được thống kê năm 2008. Trong hai năm đầu của đại dịch COVID-19, mức giảm lương thực tế thấp hơn nhiều (năm 2020 giảm 1,1%; năm 2021 giảm 0,1%).

Nhiều chuyên gia cho rằng tiền lương thực tế sẽ tiếp tục giảm năm nay do lạm phát vẫn cao dai dẳng.

Trong dự báo mới nhất, Chính phủ Liên bang Đức ước tính tỷ lệ lạm phát năm 2023 của nước này sẽ ở mức 5,9%. Tiền lương thực tế chỉ có thể tăng trở lại trong năm 2024, vì tỷ lệ lạm phát khi đó dự kiến sẽ giảm xuống 2,7%.

“Sự phục hồi dần dần đang diễn ra”

Hôm 26/4, Chính phủ Đức đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay lên 0,4%, cao hơn so với dự báo tăng 0,2% đưa ra trước đó.

Dự báo kinh tế mùa Xuân cho biết cách đơn đặt hàng nhận được và môi trường kinh doanh cho thấy nền kinh tế sẽ phục hồi trong năm nay.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhấn mạnh: “Sự phục hồi dần dần đang diễn ra, bất chấp môi trường vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Trong năm tới, chúng tôi hy vọng sự phục hồi sẽ tiếp tục.”

Báo của của Ifo công bố trước đó hai ngày cũng cho hay niềm tin kinh doanh của Đức đã tăng lên trong tháng Tư. Các nhà sản xuất đã khôi phục hoạt động trong ngắn hạn nhờ giá năng lượng giảm và việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại.

Chủ tịch Ifo Clemens Fuest cho rằng những lo ngại của các doanh nghiệp Đức đang giảm dần, tuy nhiên nền kinh tế vẫn thiếu động lực. Nhà kinh tế Carsten Brzeski của ING cảnh báo rằng nền kinh tế Đức vẫn còn “cách xa mức tăng trưởng mạnh” và nước này sẽ tiếp tục đối mặt với suy thoái.

Lạm phát ở Đức đã "vượt qua đỉnh điểm" và có lần giảm thứ 7 liên tiếp ảnh 2Bộ Kinh tế Đức mới đây dự báo nền kinh tế nước này sẽ thoát khỏi suy thoái "trong gang tấc." (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, hồi giữa tháng Tư, Bộ Kinh tế Đức dự báo nền kinh tế nước này sẽ thoát khỏi suy thoái "trong gang tấc" và đạt mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý đầu năm 2023.

Báo cáo được Bộ này công bố hôm 14/4 cho biết suy thoái kỹ thuật trong hai quý âm liên tiếp dường như đã được ngăn chặn.

Bộ Kinh tế Đức cho rằng đây là một “khởi đầu thuận lợi” trong năm nay, nhưng cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra với triển vọng kinh tế, chẳng hạn như tiêu dùng cá nhân yếu, các vấn đề gần đây về thể chế tài chính và bất ổn địa chính trị do xung đột Nga-Ukraine.

Các nhà quan sát dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ hơn có thể trở lại vào năm 2024, tuy nhiên “không nên quá lạc quan.”

“Sự trì trệ được dự báo của nền kinh tế Mỹ, hậu quả từ những bất ổn thị trường tài chính gần đây và tác động lớn hơn của việc thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn có thể làm hỏng thành quả” - chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski của Ngân hàng ING cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục