Lạm phát tiêu dùng tại Khu vực đồng euro không mạnh như dự báo

Lạm phát ở 20 quốc gia dùng đồng euro trong tháng 8/2023 đã tăng 0,5% so với tháng trước đó và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức ước tính 5,3% được công bố hôm 31/8.
Lạm phát tiêu dùng tại Khu vực đồng euro không mạnh như dự báo ảnh 1Đồng euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát tiêu dùng ở Khu vực sử dụng đồng euro trong tháng 8/2023 đã giảm nhẹ so với ước tính ban đầu, nhưng vẫn gấp đôi mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Theo Eurostat, lạm phát ở 20 quốc gia dùng đồng euro trong tháng 8/2023 đã tăng 0,5% so với tháng trước đó và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức ước tính 5,3% (so với cùng kỳ năm trước) được công bố hôm 31/8.

[Kinh tế Eurozone chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý 2/2023]

Eurostat cho biết lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, trong tháng 8/2023 đã tăng 0,3% so với tháng trước đó và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với ước tính ban đầu.

Để hạ nhiệt lạm phát, ECB đã tăng lãi suất tiền gửi lên mức cao kỷ lục 4% vào tuần trước và báo hiệu về khả năng sẽ tạm dừng nâng lãi suất, khiến thị trường kỳ vọng rằng động thái tiếp theo của ECB sẽ là cắt giảm lãi suất, có thể vào cuối mùa Xuân năm 2024.

Peter Kazimir, nhà hoạch định chính sách của ECB, nhận định rằng đợt tăng lãi suất vừa qua có thể là lần cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại, nhưng các nhà hoạch định chính sách sẽ cần đến tháng 3/2024 để chắc chắn, và vẫn chưa loại trừ khả năng lãi suất có thể tiếp tục tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.