Lần thứ 3 Bệnh viện Phổi TW cử cán bộ vào chống dịch tại Đồng Nai

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Bệnh viện Phổi Trung ương đã cử hơn 120 cán bộ, y, bác sỹ vào Đồng Nai để góp phần thực hiện mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở đây.
Lần thứ 3 Bệnh viện Phổi TW cử cán bộ vào chống dịch tại Đồng Nai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 28/8, Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục tổ chức lễ xuất quân lần 3, tiễn hơn 80 bác sỹ, điều dưỡng, nghiên cứu viên tiếp tục lên đường, đồng hành với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Cùng với những y, bác sỹ, điều dưỡng đã vào trước, nhiệm vụ của họ là tiếp tục nâng cao năng lực thu dung, cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai.

Trực tiếp cùng đồng đội tham gia chống dịch tại Đồng Nai lần này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết: "Sau gần một tháng vận hành Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, kết quả ban đầu đã có những thay đổi tích cực. Tỷ lệ tỷ vong đã giảm ở mức thấp hơn và mục tiêu tiếp theo trong chuyến công tác lần này là mở rộng số giường bệnh tại Trung tâm nhằm kịp thời thu dung, điều trị hiệu quả cho những người bệnh COVID-19, hạn chế tình trạng chuyển biến nặng."

[Đoàn y tế từ các bệnh viện TW, tỉnh vào Nam hỗ trợ phòng, chống dịch]

Ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần xung phong, sẵn sàng dấn thân vào gian khó của hơn 80 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên trong lần xuất quân này, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Nguyễn Viết Nhung nêu cao quyết tâm: "Chúng ta hãy cùng nêu cao khẩu hiệu 'An toàn-Vượt khó-Thành công' để hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng dịch bệnh."

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc và tiêm vaccine đầy đủ cho các nhân viên y tế, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tạo hành trang vững chắc cho đội ngũ cán bộ trước một chuyến đi dài và nhiều thử thách.

Trước đó, ngày 1/8, Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 quy mô 500 giường trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Nai có chức năng thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ trong khu vực được phân công.

Hưởng ứng lời kêu gọi lên đường vào miền Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 2/8, có 32 y bác sỹ của Bệnh viện Phổi Trung ương lên đường (đợt 1) tới Đồng Nai để hỗ trợ Đồng Nai thành lập và vận hành Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 với mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong tại Đồng Nai.

Ngày 18/8, Bệnh viện Phổi Trung ương cử đoàn cán bộ (đợt 2) gồm 5 thạc sỹ, bác sỹ về bệnh Phổi từ các Khoa: Hô hấp, Lao hô hấp, Bệnh phổi mạn tính, Nội tổng hợp, Nhi vào Đồng Nai. Đây là những người có năng lực chuyên môn cao về cấp cứu, hồi sức tích cực, các bệnh suy hô hấp, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng...

Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Bệnh viện Phổi Trung ương đã cử hơn 120 cán bộ, y, bác sỹ vào Đồng Nai để góp phần thực hiện mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục