Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm ''cá nhân'' Nga

Thống tướng Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm "cá nhân" đến Moskva, trong đó, ông sẽ gặp gỡ giới chức cơ quan hàng không vũ trụ Nga cùng giới chức của tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom.
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm ''cá nhân'' Nga ảnh 1Thống tướng Min Aung Hlaing. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/7, truyền thông Nga đưa tin Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã đến Moskva.

Thông tin với hãng thông tấn Interfax của Nga, Đại sứ quán Nga tại Myanmar cho biết Thống tướng Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm "cá nhân" đến Moskva.

Theo nguồn tin, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hlaing có kế hoạch dự lễ khai trương một trung tâm văn hóa Myanmar.

[Myanmar quyết tâm thiết lập nền hòa bình của đất nước]

Dự kiến, ông cũng sẽ gặp gỡ giới chức cơ quan hàng không vũ trụ Nga cùng giới chức của tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Prak Sokhonn vừa có chuyến công du lần thứ hai tới Myanmar nhằm đánh giá tiến triển của việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm và kết quả cuộc họp tham vấn về viện trợ nhân đạo của ASEAN dành cho Myanmar diễn ra ngày 6/5 vừa qua tại Phnom Penh, Campuchia.

Sau khi kết thúc chuyến thăm diễn ra từ ngày 29/6-3/7, ông Sokhonn khẳng định "tiến trình đàm phán hòa bình ở Myanmar đã hướng về phía trước."

Nguyên tắc Đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4/2021 nhằm hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, tham gia hiệu quả hợp tác ASEAN, xây dựng cộng đồng.

Năm điểm thống nhất của ASEAN về Myanmar gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan, gửi viện trợ cho Myanmar, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và cho phép đặc phái viên ASEAN đến Myanmar./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục