Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm các khu cách ly tập trung

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, trao đổi về tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của người dân tại các khu cách ly, và vấn đề cần giải quyết trong vận hành hoạt động khu cách ly.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm các khu cách ly tập trung ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên cán bộ y tế, lực lượng hỗ trợ khu cách ly y tế đặt tại phường 11, quận Phú Nhuận. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 16/6, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân đang cách ly y tế tại một số khu vực cách ly trên địa bàn thành phố.

Tại các điểm cách ly y tế đặt tại Ký túc xá Trường Đại học Tài chính Maketing; Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa và điểm cách ly tại phường 11, quận Phú Nhuận, bà Tô Thị Bích Châu đã thăm hỏi, trao đổi về tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc của người dân đang cách ly y tế, vấn đề cần giải quyết trong vận hành hoạt động khu cách ly.

Bà Châu động viên đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng hỗ trợ tại các khu vực cách ly yên tâm công tác, nỗ lực vượt qua những khó khăn, tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được giao, vì sức khỏe của người dân, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường.

Đoàn công tác trao tặng các khu cách ly một số hàng hóa là vật tư y tế như khẩu trang y tế, vitamin C, dầu gió, nước muối sinh lý, kẹo ngậm…

Cùng thời gian, hai đoàn công tác khác do hai Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn cũng đến thăm, tặng quà tại các điểm các ly y tế tại phường 15, phường 16 của quận Gò Vấp và điểm cách ly tại phường 12, phường 13 của quận Bình Thạnh.

[TP.HCM tiếp nhận 5 tỷ đồng và 75.000 khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19]

Thực hiện chương trình công tác do Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, trong ngày 16/7, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức dân vận của thành phố như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ… cũng tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại hơn một trăm điểm cách ly y tế tập trung điều trị khoảng 18.000 bệnh nhân COVID-19 và 17.000 người thuộc đối tượng F1 trên địa bàn toàn thành phố.

Thăm hỏi lực lượng phòng, chống dịch và nhân dân đang thực hiện cách ly tập trung là một việc làm thiết thực của lãnh đạo thành phố, góp phần chia sẻ khó khăn, vất vả của người dân đang bị ảnh hưởng về việc làm, mất thu nhập do bị cách ly tập trung. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần động viên, giúp người dân bị cách ly y tế an tâm, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và người xung quanh tại khu vực cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, tính từ 27/4 đến nay, thành phố có hơn 22.500 ca mắc COVID-19.

Chỉ tính riêng từ 19 giờ 30 ngày 15/7 đến 6 giờ ngày 16/7, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.071 ca mắc COVID-19 mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục