Lào khuyến khích du lịch trong nước, cảnh báo về biến thể Omicron

Bộ Y tế Lào đã phát đi cảnh báo yêu cầu các nhân viên y tế trên cả nước cảnh giác với biến thể Omicron, sau khi 3 công dân Lào trở về từ Thái Lan bị phát hiện nhiễm biến thể nguy hiểm này.
Lào khuyến khích du lịch trong nước, cảnh báo về biến thể Omicron ảnh 1Lào khuyến khích người dân đi du lịch trong nước để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron từ nước ngoài. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lào sẽ tăng cường chiến dịch quảng bá “Người Lào du lịch Lào" để vực dậy ngành công nghiệp du lịch và nền kinh tế trong bối cảnh chính phủ nước này đã nới lỏng các biện pháp hạn chế để từng bước bình thường hóa đời sống.

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết nếu tình hình dịch COVID-19 tại nước này tiếp tục xu hướng giảm tích cực, bộ này sẽ đưa ra các sáng kiến vừa nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, không làm gia tăng số ca mắc mới.

Lào đã đặt mục tiêu thu hút hơn 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước và tạo ra doanh thu hơn 271 triệu USD trong năm 2022.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tuần qua, Bộ Y tế Lào đã phát đi cảnh báo yêu cầu các nhân viên y tế trên cả nước cảnh giác với biến thể Omicron, sau khi 3 công dân Lào trở về từ Thái Lan bị phát hiện nhiễm biến thể có khả năng lây lan nhanh này.

Các trường hợp được phát hiện khi cơ quan y tế tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 25 mẫu bệnh phẩm được lấy tại các bệnh viện ở 6 tỉnh, thành trên cả nước, trong khi 22 mẫu còn lại dương tính với biến thể Delta.

Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù đến nay nước này vẫn chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron nào trong cộng đồng, nhưng cũng đã phát hiện 25 ca nhập cảnh nhiễm biến thể này.

[Dịch COVID-19: Lào giảm thời gian cách ly với người nhập cảnh]

Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân không nên cho rằng biến thể Omicron không nguy hiểm như các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nhưng có khả năng lây lan nhanh.

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 tại Lào, ngày 14/2, Bộ Y tế nước này cho biết trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại nước này vẫn tiếp tục giảm và ở mức thấp, chỉ với 216 ca, giảm 47 ca so với ngày trước đó.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Lào là 139.244 ca, trong đó có 597 ca tử vong./.                                 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục