Lào ủng hộ 12.000 USD cho người dân Việt Nam bị thiên tai lũ lụt

Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trao 12.000 USD ủng hộ người dân vùng lũ lụt của Việt Nam.
Lào ủng hộ 12.000 USD cho người dân Việt Nam bị thiên tai lũ lụt ảnh 1Người dân vùng lũ dùng thuyền thay xe để đi lại. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Chiều 10/9, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane, Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức buổi lễ trao 100 triệu kíp (khoảng 12.000 USD) ủng hộ những người dân Việt Nam bị thiên tai lũ lụt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tham dự buổi lễ có Phó Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại diện Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Somdee Bounkhun; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện các ban ngành liên quan thuộc Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đông đảo phóng viên thông tấn báo chí của Lào và Việt Nam tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, đặc biệt là sự giúp đỡ chân thành của Hội hữu nghị Lào-Việt Nam đối với người dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, lũ lụt trong thời gian vừa qua; nhấn mạnh, với truyền thống hữu nghị và đoàn kết đặc biệt, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau chia nửa” có từ lâu đời, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, luôn kề vai sát cánh bên nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

[Trưng bày 400 bức ảnh, tài liệu quý về quan hệ truyền thống Việt-Lào]

Số tiền mà Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam trợ giúp người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt lần này là minh chứng rõ ràng nhất về mối tình thủy chung, son sắt, gắn bó keo sơn giữa người dân hai nước nói riêng, giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng hứa sẽ nhanh nhất có thể, chuyển số tiền hỗ trợ của Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam về cho người dân Việt Nam, vùng bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai lũ lụt thời gian qua, giúp người dân nơi đây khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại diện Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Somdee Bounkhun cũng cho rằng nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào có truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện từ lâu đời.

Trên tinh thần đó, khi biết tin người dân Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt tàn phá, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn theo dõi sát sao và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc ủng hộ, giúp đỡ nước bạn Việt Nam.

Số tiền ban đầu mà Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam vận động ủng hộ người dân Việt Nam bị thiệt hại lần này tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng, là sự chân thành của nhân dân Lào dành cho nhân dân Việt Nam anh em, với hy vọng phần nào sẽ giúp người dân Việt Nam bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống. Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Somdee Bounkhun đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và sát sao của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp chính quyền, người dân Việt Nam ở những vùng bị thiên tai lũ lụt sẽ vượt qua mọi khó khăn, sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục