Lào và Thái Lan nhất trí mở cửa lại biên giới càng sớm càng tốt

Tướng Prayut Chan-o-cha và Đại sứ Lào tại Thái Lan trao đổi về sự cần thiết mở lại trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt và nâng cao giá trị thương mại biên giới để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Lào và Thái Lan nhất trí mở cửa lại biên giới càng sớm càng tốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thestar.com.my)

Trang mạng Laotian Times ngày 24/2 đưa tin Lào và Thái Lan đã đồng ý mở lại các cửa khẩu và trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt.

Theo trang mạng trên, quyết định được đưa ra sau cuộc chào xã giao Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Prayut Chan-o-cha của Đại sứ Lào tại Thái Lan, ông Seng Soukhathivong.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về sự cần thiết phải mở lại các trạm kiểm soát biên giới càng sớm càng tốt và nâng cao giá trị thương mại biên giới để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

[Chính phủ Campuchia và Thái Lan khẳng định sẽ không áp đặt phong tỏa]

Thủ tướng Thái Lan Prayut cũng kêu gọi Lào xem xét hợp lý hóa các thủ tục hải quan và sửa đổi phí tại Cảng cạn Thanaleng và Công viên Logistics Vientiane gần biên giới Nong Khai nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan cũng đề nghị Chính phủ Lào xem xét phát triển tuyến đường R12 nối Lào, Thái Lan và Việt Nam, nhằm hỗ trợ các cộng đồng địa phương ở mỗi quốc gia trong số ba quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Prayut hoan nghênh Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh có kế hoạch thăm Thái Lan vào giữa năm nay, cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để hai nước nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược vì tăng trưởng và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục