Lào xác nhận đã có 19 người thiệt mạng do vỡ đập thủy điện

Hãng thông tấn Lào PKL chiều ngày 25/7 cho biết, tỉnh Attapeu xác nhận đã có 19 người thiệt mạng và 1.300 ngôi nhà bị hư hại sau sự cố vỡ đập nghiêm trọng tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy.
Lào xác nhận đã có 19 người thiệt mạng do vỡ đập thủy điện ảnh 1Trận lụt do vỡ đập thủy điện ở Lào đã khiến khoảng 1.300 hộ dân bị ảnh hưởng (Nguồn: Agencies)

Hãng thông tấn Lào PKL chiều ngày 25/7 cho biết, chính quyền tỉnh Attapeu xác nhận đã có 19 người thiệt mạng và 1.300 ngôi nhà bị hư hại sau sự cố vỡ đập nghiêm trọng tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy.

Chính quyền tỉnh Attapeu cũng kêu gọi cứu trợ gồm nhu yếu phẩm bao gồm thực phẩm, quần áo, thuốc men, nước sạch... cho khu vực huyện Sanamxay, được công bố là vùng thiên tai khẩn cấp. 

[Hình ảnh mới công bố về vụ vỡ đập nghiêm trọng tại Lào]

Vụ vỡ đập xảy ra hồi 20 giờ ngày 23/7, tại đập phụ D, một trong 5 con đập thuộc công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, xả một khối lượng nước khổng lồ xuống hạ lưu, gây ngập lụt nghiêm trọng ở sáu bản thuộc huyện Sanamxay.

Hiện chính quyền Lào cùng với các chủ đầu tư, gồm hai công ty Hàn Quốc, một công ty điện lực Thái Lan và công ty điện lực Lào đang phối hợp khẩn trương để khắc phục sự cố nghiêm trọng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục