Lật thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Tây Ban Nha, 26 người mất tích

Chiếc thuyền trên đã khởi hành từ khu vực Cap Boujdour ở Tây Sahara với 61 người có mặt trên thuyền. Lực lượng bảo vệ bờ biển xác nhận lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy 34 người sống sót trong đêm.
Lật thuyền chở người di cư ở ngoài khơi Tây Ban Nha, 26 người mất tích ảnh 1Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. (Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN)

Ngày 26/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết ít nhất 1 người chết đuối và 26 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ở Đại Tây Dương, ngoài khơi quần đảo Canary.

Chiếc thuyền trên đã khởi hành từ khu vực Cap Boujdour ở Tây Sahara với 61 người có mặt trên thuyền. Lực lượng bảo vệ bờ biển xác nhận lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy 34 người sống sót trong đêm. Trong số những người sống sót, có 10 phụ nữ và 2 trẻ em được giải cứu ngoài khơi đảo Gran Canaria và được chuyển đến nơi an toàn.

Trong khi đó, Caminando Fronteras, tổ chức phi chính phủ tại Tây Ban Nha chuyên hỗ trợ thuyền di cư gặp nạn, khẳng định đã có 27 người thiệt mạng trong vụ việc trên, trong đó có 13 phụ nữ và 6 trẻ em.

[Lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Tunisia, 17 người thiệt mạng]

Quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã trở thành điểm đến chính của những người di cư tìm cách vào châu Âu. Trong giai đoạn từ ngày 1/1-15/4, tổng cộng có 6.359 người đi tàu trái phép đến quần đảo Canary, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong năm 2021 có tổng cộng hơn 40.000 người di cư tìm cách đến nước này bằng đường biển, gần bằng với con số của năm 2020.

Trong khi đó, theo tổ chức Caminando Fronteras, hơn 4.400 người di cư đã thiệt mạng ngoài biển khi tìm cách đến Tây Ban Nha trong năm ngoái, gấp đôi con số của năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục