Lật thuyền ngoài khơi Madagascar, khiến 22 người thiệt mạng

Cơ quan Cảng biển và sông của Madagascar xác nhận con thuyền chở tổng cộng 47 người này bị lật ngày 12/3 ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Ankazomborona, phía Bắc Madagascar.
Lật thuyền ngoài khơi Madagascar, khiến 22 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: anmnewsenglish)

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền ngoài khơi Madagascar khi họ đang trên đường đến đảo Mayotte của Pháp.

Cơ quan Cảng biển và sông của Madagascar xác nhận con thuyền chở tổng cộng 47 người này bị lật ngày 12/3 ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Ankazomborona, phía Bắc Madagascar.

Có 23 người trên thuyền đã được cứu. Ngoài 22 nạn nhân xấu số thiệt mạng, còn 2 trường hợp mất tích.

[Nhiều người di cư mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi Libya]

Một cảnh sát giấu tên cho biết hầu hết những người được cứu đã bỏ trốn để tránh bị bắt vì họ cố vượt biên đến Mayotte.

Tại Madagascar thường xuyên xảy ra nhiều vụ lật thuyền chở người vượt biên trái phép. Hồi cuối năm 2021, một thảm kịch đã khiến 85 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 138 người có mặt trên con thuyền gỗ dài khoảng 3,6m. Đây là phương tiện chở hàng và không được phép chở khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục