Nhiều người di cư mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi Libya

Số lượng người mất tích được xác định sau nỗ lực giải cứu những người gặp nạn trên chiếc thuyền di chuyển trong khu vực trên.
Nhiều người di cư mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi Libya ảnh 1Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya, ngày 25/10/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 12/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy thông báo rằng khoảng 30 người di cư đang mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển Libya.

Số lượng người mất tích được xác định sau nỗ lực giải cứu những người gặp nạn trên chiếc thuyền di chuyển trong khu vực trên.

Thông báo của nhà chức trách Italy nêu rõ, trong quá trình cứu hộ chiếc thuyền chở đầy người di cư bị lật, 17 người đã được cứu nhưng khoảng 30 người khác vẫn đang mất tích.

[Hy Lạp tìm kiếm gần 60 người di cư mất tích do đắm thuyền]

Hôm 11/3, các tổ chức phi chính phủ đã báo cáo rằng một chiếc thuyền chở 47 người đang trôi dạt cách bờ biển Libya khoảng 100km.

Tổ chức cứu hộ Alarm Phone, điều hành một đường dây nóng dành cho những người di cư gặp nạn, là tổ chức đầu tiên báo cáo rằng những người di cư đã bị chết đuối.

Alarm Phone cho biết họ đã thông báo cho Trung tâm điều phối cứu trợ Rome vào ngày 11/3 về sự hiện diện của chiếc thuyền gặp nạn, đồng thời cũng thông báo cho chính quyền Malta và Libya.

Chính quyền Libya, quốc gia chịu trách nhiệm tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực này, thông báo rằng họ không có phương tiện ứng cứu và yêu cầu sự giúp đỡ từ Rome.

Các nhà chức trách Italy sau đó đã điều 3 tàu đang có mặt trong khu vực đến nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi cứu được 17 người di cư, một trong những con tàu này đã di chuyển đến Malta để đưa 2 người di cư cần được chăm sóc y tế khẩn cấp lên bờ.

Hoạt động tìm kiếm những người bị nạn còn lại vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khu vực trung tâm Địa Trung Hải là con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới, với gần 20.000 người chết và mất tích kể từ năm 2014 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục