Tượng đài được xây dựng nhằm tưởng niệm, tôn vinh công lao của Bác Hồ đối vớiđất nước và dân tộc; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập tấmgương đạo đức, phong cách của Người, đáp ứng nhu cầu tình cảm của nhân dân thànhphố, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua chobiết, đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh đãthực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng, hoàn thiện phương án thiết kế không giankiến trức Tượng đài và phương án thiết kế không gian kiến trúc để cung thỉnhTượng đài Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 20/4/2011, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã cócông văn báo cáo và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chấp thuận chủ trươngxây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh và cung thỉnhTượng đài Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 20/9-24/10/2013, Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức trưngbày 32 mẫu phác thảo Tượng đài tại Phòng triển lãm Bảo tàng Hồ Chí Minh - chinhánh Thành phố Hồ Chí Minh và lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Đến nay, đã có gần 160 đoàn với hơn 4.200 lượt người xem và gần 3.100 phiếugóp ý trực tiếp đối với các mẫu tượng đài.
Từ ngày 1/11 đến 8/11/2013, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp Hội đồngnghệ thuật chấm chọn mẫu đoạt giải chính thức và công bố tác phẩm đoạt giảichính thức vào cuối tháng 11/2013.
Sau đó, Thành phố sẽ tiến hành thi công đúc tượng bằng chất liệu hợp kim đồngtừ tháng 2/2014 đến tháng 7/2014; lắp ráp hoàn chỉnh vào tháng 3/2015. Dự kiến,tổng mức đầu tư của toàn bộ công trình là 120 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Đảng bộ-Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo kết quảxây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh trước nhân dânvào đúng ngày 30/4/2015./.