Tuyên bố trên được ông Mikati đưa ra ngay sau khi xảy ra các cuộc đụng độgiữa những người Hồi giáo Salafist ủng hộ lực lượng nổi dậy tại Syria và cácthành viên đảng Xã hội chủ nghĩa Dân tộc ủng hộ chính quyền của Tổng thống SyriaBashar al-Assad, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.
Phát biểu sau cuộc họp với các bộ trưởng tại Tripoli, ông Micati khẳng định“quân đội Lebanon kiên quyết tấn công các tay súng liên quan tới cuộc xung đột.”
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Fayez Ghosn cảnh báo "tình hình miềnBắc Lebanon đã lên đến cấp độ nguy hiểm, và nếu tiếp tục diễn biến theo chiềuhướng này, Lebanon sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn khó có thể thoát rađược.”
Ông Ghosn nhấn mạnh quân đội sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp an ninh vàthực thi trách nhiệm quốc gia trong việc bảo vệ công dân, “bất kể họ thuộc cộngđồng nào cũng như ở khu vực nào.”
Quân đội Lebanon bắt đầu triển khai chiến dịch an ninh từ hôm 5/6, dựng cácchốt kiểm tra và tuần tra ở Tripoli, tiến hành tấn công trấn áp những phần tửgây rối, thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm thuốc nổ, súng cối, súng trường,đạn dược và nhiều trang thiết bị quân sự khác.
Trước đó, một cuộc đụng độ lớn đã xảy ra tại trung tâm Tripoli giữa nhữngngười Hồi giáo Salafist và các thành viên đảng Xã hội chủ nghĩa Dân tộc, khiến 1người thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có 2 binh sĩ. Bộ trưởng Nội vụMarwan Charbel cho biết quân đội sẽ triển khai đầy đủ lực lượng đến thành phốnày trong 48 giờ tới.
Một số vụ đụng độ cũng đã xảy ra tại Tripoli giữa những người Hồi giáo ủng hộvà chống chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad kể từ tháng 5 vừa qua, làm 37người thiệt mạng và 224 người bị thương, trong đó có 10 binh sĩ.
Cùng ngày 6/6, một số tay súng đã tấn công các binh sĩ tại một trạm kiểm soátcủa quân đội tại thị trấn biên giới Aral ở Đông Bắc Lebanon. Quân đội Lebanoncho biết các binh sĩ đã tiêu diệt 2 tay súng trong nhóm vũ trang đi trên mộtchiếc xe bán tải tấn công vào trạm kiểm soát này, đồng thời thu giữ chiếc xe ôtô cùng nhiều vũ khí khác./.