LHQ: Chiến sự tại vùng Tigray của Ethiopia cản trở hỗ trợ nhân đạo

Các đánh giá an ninh vẫn đang được tiến hành và cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cho rằng viện trợ sẽ không thể đến vùng Tigray trong một vài ngày tới.
LHQ: Chiến sự tại vùng Tigray của Ethiopia cản trở hỗ trợ nhân đạo ảnh 1Lực lượng dân quân khu vực Amhara của Ethiopia tham gia chiến đấu cùng lực lượng liên bang chống lại các lực lượng gây bất ổn tại vùng Tigray ngày 9/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, Liên hợp quốc cho biết bất chấp một thỏa thuận đạt được với nhà chức trách Ethiopia cho phép cơ quan này tiếp cận các vùng lãnh thổ do lực lượng chính phủ kiểm soát, giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều nơi của vùng Tigray, làm phức tạp thêm các nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo.

Theo ông Saviano Abreu, phát ngôn viên của Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên hợp quốc, xung đột vẫn đang diễn ra ở vùng Tigray. Điều này là đáng lo ngại và gây phức tạp, cản trở với các hoạt động nhân đạo.

Hôm 2/12, Liên hợp quốc thông báo đã đạt được thỏa thuận tiếp cận để cung cấp viện trợ nhân đạo tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Tigray. Tuy nhiên đến nay, các đánh giá an ninh vẫn đang được tiến hành và cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cho rằng viện trợ sẽ không thể đến trong một vài ngày tới.

Nhóm Khủng hoảng quốc tế (ICG) cho biết hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Bên cạnh đó, khoảng 44.000 người đã buộc phải tị nạn sang nước láng giềng Sudan.

[Ethiopia: Liên hợp quốc được tiếp cận nhân đạo đối với vùng Tigray]

Liên hợp quốc đã cảnh báo về một thảm hoạ nhân đạo có thể xảy ra ở Tigray, mặc dù sự gián đoạn thông tin liên lạc có thể khiến việc đánh giá các điều kiện trên thực địa trở nên khó khăn.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Amed cáo buộc Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) tội phản quốc, sau khi lực lượng của TPLF tấn công một căn cứ quân đội - là nguồn cơn dẫn đến chiến dịch quân sự, trong khi những người Tigray lại cho rằng chính phủ muốn thâu tóm hoàn toàn khu vực vì quyền lực cá nhân.

Tuần trước, lực lượng liên bang tuyên bố đã chiếm được thủ phủ Mekele của vùng Tigray vào ngày 28/11, nhưng các nhà lãnh đạo của TPLF khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục