LHQ nhấn mạnh vai trò của Ai Cập trong duy trì an ninh khu vực

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập ngày 16/4, người đứng đầu LHQ lưu ý chiến sự leo thang có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với dân thường và tình hình nhân đạo mong manh hiện nay ở Sudan.
LHQ nhấn mạnh vai trò của Ai Cập trong duy trì an ninh khu vực ảnh 1Khói bốc lên sau giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF ở thủ đô Khartoum, ngày 15/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 16/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để thảo luận về tình hình xung đột đang diễn ra giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở Sudan.

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập, ông Ahmed Fahmy cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống El-Sisi đã chỉ ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định ở Sudan, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng bày tỏ quan ngại xung đột có thể leo thang nếu bạo lực không thể chấm dứt nhanh chóng tại quốc gia châu Phi này.

Các cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra trong những ngày qua ở thủ đô Khartoum và các nơi khác giữa giữa quân đội và RSF, lực lượng bán quân sự chính ở Sudan.

Về phần mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ai Cập trong việc hỗ trợ Sudan và giúp duy trì an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên của Sudan chấm dứt hành động thù địch và nối lại đàm phán.

[Liên đoàn Arab họp khẩn, kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Sudan]

Người đứng đầu Liên hợp quốc lưu ý chiến sự leo thang có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với dân thường và tình hình nhân đạo mong manh hiện nay ở Sudan.

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Ai Cập tại Liên đoàn Arab (AL), ông Mohamed Mustafa Orfy cùng ngày đã tái khẳng định cam kết của Cairo trong việc hỗ trợ sự ổn định và an ninh của Sudan, đồng thời kêu gọi các nỗ lực chung nhằm giảm leo thang bạo lực tại quốc gia châu Phi này.

Ông Orfy đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp khẩn cấp đại diện thường trực của AL để thảo luận về cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Sudan, theo yêu cầu của Ai Cập và Saudi Arabia.

Quan chức ngoại giao Ai Cập kêu gọi tất cả các bên tham chiến ở Sudan ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an toàn và an ninh của cộng đồng người Ai Cập ở Sudan.

Cũng tại cuộc họp, Đại sứ Sudan tại AL Sadiq Omar Abdallah cáo buộc Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã khơi mào xung đột vào lúc 9h sáng 15/4 tại trụ sở Bộ Tổng tư lệnh quân đội, bất chấp cuộc gặp đã lên lịch với Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan Abdel Fattah al-Burhan trong cùng ngày.

Nhà ngoại giao Sudan nhấn mạnh "đây là vấn đề nội bộ của Sudan" và đề nghị AL đưa ra tuyên bố ủng hộ Sudan.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, cuộc họp khẩn của AL đã thảo luận các biện pháp nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như nỗ lực khôi phục sự ổn định ở Sudan càng sớm càng tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục