Liban tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân trong các cuộc tấn công của Israel

Theo Thủ tướng Liban Nawaf Salam, tất cả các cơ quan công quyền, tổ chức và chính quyền địa phương sẽ đóng cửa, treo cờ rủ và các chương trình truyền hình, phát thanh sẽ điều chỉnh.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Sidon, miền Nam Liban ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Sidon, miền Nam Liban ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/4, Thủ tướng Liban Nawaf Salam thông báo ngày 9/4 sẽ là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân và những người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Theo Thủ tướng Salam, tất cả các cơ quan công quyền, tổ chức và chính quyền địa phương sẽ đóng cửa, treo cờ rủ và các chương trình truyền hình, phát thanh sẽ điều chỉnh.

Ông cho biết vẫn đang duy trì liên lạc với các lãnh đạo Arab và quan chức quốc tế để tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.

Các dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liban cho biết, các cuộc không kích hôm 8/4 đã khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương, trong đó các các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cùng ngày, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phản đối mạnh mẽ các cuộc không kích quy mô lớn của Israel trên khắp Liban.

Các cuộc tấn công này đã làm gia tăng nguy cơ gây đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran cũng như các nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài và toàn diện tại khu vực.

Tổng Thư ký kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay lập tức mọi hành động thù địch, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự, nhấn mạnh mọi cuộc tấn công nhằm vào họ là không thể chấp nhận.

Nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho xung đột, Tổng Thư ký tiếp tục kêu gọi tất cả các bên tận dụng các kênh ngoại giao và cam kết thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay chiến đấu của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngành quốc phòng Israel “gánh nợ” hơn 4,3 tỷ USD

So với mức nợ 10 tỷ shekel ở thời điểm cuối năm ngoái, khoản nợ quốc phòng của Israel đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, phản ánh tốc độ mua sắm vũ khí và trang thiết bị rất lớn.

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

UAE rời OPEC gây sức ép lên Saudi Arabia

Là nước sản xuất lớn nhất và giữ vai trò lãnh đạo trên thực tế trong OPEC, Saudi Arabia được cho là sẽ phải gánh thêm trách nhiệm trong việc duy trì sự ổn định của tổ chức.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

UAE rút khỏi OPEC+: Liên minh suy yếu nhưng không tan rã

Quyết định của UAE là một cú sốc lớn, sự ra đi này khiến nỗ lực điều tiết thị trường của liên minh trở nên phức tạp hơn do tỷ trọng kiểm soát sản lượng toàn cầu của nhóm OPEC+ đã bị thu hẹp.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Beirut, Liban sau cuộc tập kích của Israel ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tuyên bố phá hủy đường hầm của Hezbollah

Theo thông báo từ phía Israel, các đường hầm được phát hiện tại khu vực Qantara, cách biên giới khoảng 10km, với tổng chiều dài ước tính khoảng 2km và là một phần của mạng lưới ngầm quy mô lớn hơn.