Libya bắt đầu tiếp nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên

Hơn 100.000 liều vaccine Sputnik V của Nga đã được đưa đến thủ đô Tripoli, trong khi các lô tiếp theo đang trên đường tới. Thủ tướng quốc gia này đã phải kêu gọi người dân đăng ký đi tiêm phòng.
Libya bắt đầu tiếp nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên ảnh 1Một công nhân bốc dỡ lô hàng vaccine Sputnik V của Nga tại Tripoli. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/4, Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid Dbeibah thông báo nước này vừa tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh hệ thống y tế quốc gia đang phải chật vật ứng phó khi số ca mắc mới đang tăng nhanh.

Chia sẻ trên Twitter, Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibah xác nhận nước này đã nhập khẩu lô vaccine đầu tiên trong khi các lô tiếp theo đang trên đường tới.

Trong khi đó, thông báo của Bộ Y tế Libya nêu rõ hơn 100.000 liều vaccine Sputnik V của Nga đã được đưa đến thủ đô Tripoli.

Ông Abdul Hamid Dbeibah kêu gọi người dân Libya đăng ký đi tiêm phòng thông qua trang web được chính phủ lâm thời lập hồi tháng Ba vừa qua.

Hiện Libya ghi nhận hơn 160.000 ca bệnh, trong đó có 2.737 ca tử vong.

Ngày 1/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã phát hiện 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Libya, cảnh báo tình hình dịch bệnh có thể sẽ phức tạp hơn.

Trong những tuần qua, Libya ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới/ngày. Tuy nhiên, việc xét nghiệm còn hạn chế có thể là nguyên nhân khiến con số được ghi nhận chính thức thấp hơn nhiều so với thực tế.

Đại dịch COVID-19 là một thách thức lớn vì sau một thập kỷ chìm trong bạo lực, hệ thống y tế của Libya gần như kiệt quệ.

Các bệnh viện vẫn luôn trong tình trạng quá tải và thiếu nguồn lực. Trong khi đó, nhiều năm thiếu một chính phủ thống nhất khiến quốc gia này không thể đoàn kết để chống dịch.

Hiện tại, không có biện pháp hạn chế nào được áp dụng trong khi yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng không được người dân tuân thủ.

Chính phủ chuyển tiếp đi vào hoạt động từ hồi tháng trước sau khi các lực lượng ở miền Đông và miền Tây Libya đạt thỏa thuận ngừng bắn, với mục tiêu đoàn kết các thể chế và hướng tới tổ chức bầu cử vào tháng 12 tới.

Ngay sau khi được bỏ phiếu tín nhiệm làm Thủ tướng lâm thời, ông Dbeibah đã kêu gọi ưu tiên mục tiêu đảm bảo người dân được tiếp cận vaccine COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục