Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia

Chính phủ Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia mặc dù tổ chức này đã bị đánh bại ở thành phố Sirte vào cuối năm 2016.
Libya cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia ảnh 1Binh sỹ Libya trong chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, Chính phủ Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia mặc dù tổ chức này đã bị đánh bại ở thành phố Sirte vào cuối năm 2016.

Trong tuyên bố nhân kỷ niệm lần thứ 2 chiến thắng IS ở Sirte, Chính phủ Libya nhấn mạnh tuy thành phố Sirte đã được giải phóng nhưng tổ chức khủng bố này chưa hoàn toàn bị loại bỏ.

Một số thành viên IS đã trốn thoát và đang cố gắng tập hợp lại ở nhiều nơi khác. Nhiều phần tử IS đang chờ cơ hội để thực hiện các hoạt động tội phạm.

Chính phủ Libya kêu gọi sự đoàn kết thống nhất quân đội trên cả nước để đánh bại khủng bố, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố của Libya sẽ không thể chấm dứt nếu không có sự đoàn kết.

Thành phố Sirte nằm cách thủ Tripoli khoảng 450 km về phía Đông. Đây cũng là nơi xảy ra cuộc xung đột khốc liệt giữa các lực lượng chính phủ và các chiến binh IS trong năm 2016. Cuộc chiến đấu kéo dài hơn 8 tháng, khiến hơn 700 binh lính chính phủ thiệt mạng, trong khi đó hơn 2.000 chiến binh thánh chiến IS cũng bị tiêu diệt.

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, cùng ngày 17/12, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này quan ngại trước việc IS đang ngày càng mạnh lên tại Afghanistan.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Nebenzia nhấn mạnh Nga quan ngại sâu sắc trước sự bành trướng ngày càng mạnh mẽ của IS. Hàng ngũ của tổ chức này đang ngày càng có thêm nhiều chiến binh nước ngoài, những đối tượng đã có kinh nghiệm chiến đấu tại Syria và Iraq.

[Mỹ: Ngày tàn của tổ chức khủng bố IS tại Syria đang đến gần]

Theo ông Nebenzia, IS đã tăng cường sức mạnh trong khu vực khi tình hình bất ổn tại Afghanistan ngày càng trở nên tồi tệ.

Ông Nebenzia cho biết Nga lo ngại về những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn xảy ra liên tiếp tại các thành phố khác nhau ở Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul.

Đại sứ Nebenzia cũng cho rằng IS đang sử dụng thông tin và công nghệ để truyền bá tư tưởng ở nhiều khu vực mới tại Afghanistan, đặc biệt là ở miền Bắc, tạo ra mối đe dọa về an ninh đối với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục