Hoạt động này nằm trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai - NinhThuận 2013.
Các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công trên thuộc 4 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận,Khánh Hòa và Lâm Đồng. Mỗi tỉnh cử một đoàn từ 25-30 người tham gia, riêng NinhThuận có thêm 6 đoàn của các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Phước,Thuận Nam và Ninh Hải.
Mỗi đoàn mang đến một chương trình nghệ thuật dân tộc gồm các tiết mục nhưđánh mã la, thổi kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... hát các điệu dânca, hát kể chuyện cổ, sử thi, trích đoạn sân khấu; tái hiện các lễ hội dân giannhư lễ cưới, lễ ăn mừng lúa mới, lễ trưởng thành, lễ xuống giống, lễ cầu mưa...Các tiết mục được thể hiện bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Raglai.
Các nghệ nhân, diễn viên người Raglai hát những bài ca của dân tộc mình, cùngvới các điệu múa uyển chuyển và sự kết hợp các nhạc cụ truyền thống như mã la,kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung. Bên cạnh đó, người xem còn được chiêmngưỡng những bộ trang phục truyền thống mang nét đặc trưng riêng của dân tộcRaglai ở mỗi địa phương, được bảo tồn và gìn giữ qua thời gian ...
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các đoàn trình diễn tại liên hoan khiếnngười xem như chìm trong không gian văn hóa đặc trưng với những sắc màu đa dạng,phong phú của đồng bào dân tộc Raglai./.