Liên hợp quốc kêu gọi 106 triệu USD cứu trợ cho người dân Myanmar

Chương trình Lương thực thế giới cảnh báo tình trạng khan hiếm lương thực ở Myanmar sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong 6 tháng tới, khiến 3,4 triệu người phải phụ thuộc vào viện trợ.
Liên hợp quốc kêu gọi 106 triệu USD cứu trợ cho người dân Myanmar ảnh 1Người dân tại bang Kachin, Myanmar. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ngày 22/4 cảnh báo tình trạng khan hiếm lương thực ở Myanmar sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong 6 tháng tới, khiến 3,4 triệu người phải phụ thuộc vào viện trợ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp thêm 106 triệu USD để cứu đói cho Myanmar.

Đại diện WFP tại Myanmar, ông Stephen Anderson cho biết: “Ngày càng có nhiều người nghèo mất việc làm và không có đủ tiền mua thực phẩm.”

[LHQ hỗ trợ hàng nghìn người dân Myanmar tránh xung đột]

Trong khi đó, giá các mặt hàng thiết yếu như gạo và dầu ăn đều tăng, đặc biệt là ở các khu vực biên giới gồm các bang Chin, Kachin, Rakhine và Shan.

Tại một số thị trấn của bang Kachin, giá gạo đã tăng tới 43% và dầu ăn tăng 32%. Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng “khoảng 30% trên toàn quốc.”

Trong thông cáo báo chí, WFP cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong hơn một năm qua đã làm trầm trọng thêm tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.