Liên hợp quốc kêu gọi lập tức ngừng bắn tại thủ đô Tripoli ở Libya

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thủ đô Tripoli, nơi đang chứng kiến nhiều vụ đụng độ bạo lực giữa các lực lượng chính phủ với lực lượng nổi dậy từ 26/8.
Liên hợp quốc kêu gọi lập tức ngừng bắn tại thủ đô Tripoli ở Libya ảnh 1Lực lượng an ninh Libya gác tại một khu vực ở Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 27/8 kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thủ đô Tripoli, nơi đang chứng kiến nhiều vụ đụng độ bạo lực giữa các lực lượng chính phủ với lực lượng nổi dậy từ ngày 26/8 vừa qua.

Trong một tuyên bố, UNSMIL cho biết Phái bộ đang theo dõi các vụ đụng độ bên trong và quanh thành phố này "với quan ngại thực sự" và kêu gọi "tất cả các bên lập tức ngừng mọi hành động quân sự."

UNSMIL bày tỏ lo ngại về các vụ xả súng và bắn pháo bừa bãi tại các khu vực đông dân cư, "gây nguy hại đến cuộc sống của người dân, đồng thời nhắc lại nghĩa vụ của các bên là bảo vệ dân thường, phù hợp với luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế."

[Bạo lực gia tăng, Libya thành lập lực lượng an ninh cho miền Nam]

UNSMIL nhấn mạnh rằng các mục đích chính trị không thể được theo đuổi bằng vũ lực, đồng thời cảnh báo "sự gia tăng các nhóm vũ trang cũng như các hành động và các phát ngôn thù địch có nguy cơ gây ra một cuộc đối đầu quân sự lớn hơn."

Bộ Y tế Libya cho biết riêng trong ngày 27/8, các vụ đụng độ ở ngoại ô thủ đô Tripoli đã làm ít nhất năm người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Libya rơi vào bất ổn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamar Gadhafi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị. Hiện ở quốc gia này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) hoạt động tại thủ đô Tripoli do Thủ tướng Fayez Serraj lãnh đạo và một chính quyền tại miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục