Liên minh BN giành thắng lợi tuyệt đối tại bang lớn nhất Malaysia

Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) đã giành thắng lợi tuyệt đối tại Sarawak - bang lớn nhất của Malaysia, khi giành được 72 trong tổng số 82 ghế, vượt xa chỉ tiêu chiếm 2/3 tổng số ghế.
Liên minh BN giành thắng lợi tuyệt đối tại bang lớn nhất Malaysia ảnh 1Thủ tướng Malaysia đồng thời là Chủ tịch BN Najib Razak (thứ 2 trái) và các thành viên mừng chiến thắng tại Sarawak. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong cuộc bầu cử bang lần thứ 11 diễn ra ngày 7/5, Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) đã giành thắng lợi tuyệt đối tại Sarawak - bang lớn nhất của Malaysia, khi giành được 72 trong tổng số 82 ghế (chiếm 87%), vượt xa chỉ tiêu chiếm 2/3 tổng số ghế.

10 ghế còn lại của bang này thuộc về các đảng đối lập, theo đó, đảng Dân chủ hành động (DAP) chỉ giành được 7 ghế, giảm 5 ghế so với cuộc bầu cử năm 2011, và đảng Công lý nhân dân (PKR) giành được 3 ghế.

Bất ngờ nhất là đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) - đảng đối lập lớn nhất của BN, đã không giành được ghế nào trong cuộc bầu cử lần này.

Kết quả này đánh dấu sự thành công của Liên minh BN và cá nhân đương kim Thủ hiến bang Adenan Satem. Ngay sau khi có kết quả bầu cử chính thức, ông Adenan Satem đã tuyên thệ nhậm chức Thủ hiến bang vào tối 7/5 với sự hiện diện của Tiểu vương Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud.

Theo giới phân tích, việc BN giành thắng lợi tại Sarawak là do mâu thuẫn giữa các đảng trong liên minh đối lập AH gồm DAP, PKR và PAN cũng như ảnh hưởng tích cực của ông Adenan Satem, theo đó, từ khi được bầu là Thủ hiến bang Sarawak, ông Adenan đã tích cực chống tham nhũng, đưa ra nhiều chính sách, biện pháp giúp Sarawak ngày càng phát triển, tạo được sự tín nhiệm và yêu mến của người dân.

Trong cuộc bầu cử lần thứ 10 năm 2011, BN giành 55 trong tổng số 71 ghế, DAP giành được 12 ghế, PKR có được 3 ghế, 1 ghế còn lại thuộc về ứng viên độc lập. Tại cuộc bầu cử lần này, bang Sarawak có thêm 11 ghế mới, nâng tổng số ghế lên 82./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.