Liên minh châu Âu quan ngại về luật nhà nước Do Thái của Israel

EU quan ngại về luật chỉ người Do Thái mới có quyền tự quyết định, đồng thời cho rằng luật này sẽ làm phức tạp nỗ lực đạt được giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.
Liên minh châu Âu quan ngại về luật nhà nước Do Thái của Israel ảnh 1Các tín đồ Do Thái giáo cầu nguyện tại Lễ Vượt qua ở Bức tường phía Tây thành cổ Jerusalem ngày 2/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/7 đã bày tỏ quan ngại về một luật mới của Israel trong đó tuyên bố chỉ người Do Thái mới có quyền tự quyết định, đồng thời cho rằng luật này sẽ làm phức tạp nỗ lực đạt được giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, một người phát ngôn của EU nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại, chúng tôi đã bày tỏ quan ngại này và sẽ tiếp tục làm việc với nhà chức trách Israel trong bối cảnh như vậy."

[Palestine chỉ trích luật quốc gia dân tộc Do thái của Israel]

"Chúng tôi đã bày tỏ lập trường rất rõ ràng về giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi tin rằng đây là con đường duy nhất và cần tránh bất kỳ hành động nào làm phức tạp thêm hay cản trở triển vọng của giải pháp này," người phát ngôn của EU cho biết.

Israel đã thông qua luật quốc gia dân tộc Do Thái vào sáng 19/7 sau vài tháng tranh cãi chính trị. Luật này bị cộng đồng gốc Arab ở Israel chỉ trích gay gắt, cho rằng nó mang tính phân biệt chủng tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục