Liên tiếp thay đổi chiến thuật, bắt đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin

Khi đối tượng di chuyển đến khu vực xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, 2 mũi trinh sát theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh khóa gọng kìm, áp sát chiếc xe và khống chế bắt giữ thành công đối tượng.
Liên tiếp thay đổi chiến thuật, bắt đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin ảnh 1Đối tượng Nguyễn Trọng Hà vận chuyển trái phép 5 bánh heroin tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 19/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 20 giờ 15 phút ngày 18/3, tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phá chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 bánh heroin, 1 xe ôtô, 2 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 gậy sắt, 1 dao nhọn và một số tài liệu khác liên quan.

Trước đó, qua thu thập các tài liệu trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai xác định đối tượng Nguyễn Trọng Hà, sinh năm 1954, có hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) có biểu hiện móc nối với đối tượng tỉnh ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thẩm lậu ra nước ngoài qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

[Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin]

Nhiều năm trước, trong thời gian sinh sống tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, đối tượng Nguyễn Trọng Hà đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chức năng vì có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Sau đó, đối tượng chuyển sang sinh sống tại Thái Nguyên và tiếp tục trở thành đầu mối buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, trong đó có Lào Cai.

Trước tính chất phức tạp của đường dây, Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch bóc gỡ đầu mối này với mắt xích trọng yếu là Nguyễn Trọng Hà.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy kế hoạch cho biết, đường dây ma túy trên hoạt động rất tinh vi, vận chuyển nhỏ giọt và liên tục thay đổi phương thức cũng như địa điểm giao hàng khiến lực lượng chức năng phải dày công đấu trí.

Liên tiếp thay đổi chiến thuật, bắt đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin ảnh 2Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai trực tiếp thẩm vấn đối tượng (áo xanh bên trái). (Ảnh: TTXVN phát)

Ban chuyên án đã tổ chức 3 mũi trinh sát, ngày đêm theo dõi mọi di biến động của đối tượng để kịp thời xây dựng phương án triệt phá.

Khoảng 3 giờ ngày 18/3, khi phát hiện đối tượng điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 20A-311.11 lên tỉnh Sơn La “lấy hàng,” tổ trinh sát số 1 đã kịp thời theo dõi.

Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Hà không đi thẳng về Hà Nội mà lại di chuyển qua tỉnh Hòa Bình, nghỉ chân tại tỉnh Yên Bái, sau đó men theo Quốc lộ 32 về tỉnh Lai Châu.

Ban chuyên án tiếp tục thay đổi chiến thuật nghiệp vụ. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi đối tượng di chuyển đến khu vực xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, 2 mũi trinh sát khác theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh khóa gọng kìm, áp sát chiếc xe và khống chế bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục