Tây Ninh: Bắt các đối tượng mua bán 4kg ma túy và 5.000 viên thuốc lắc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ nên lập kế hoạch đấu tranh.
Tây Ninh: Bắt các đối tượng mua bán 4kg ma túy và 5.000 viên thuốc lắc ảnh 1Bộ đội biên phòng kiểm tra số ma túy tổng hợp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4kg ma túy, 5.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 2.900 USD và 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ nên lập kế hoạch đấu tranh.

[Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 6,5kg ma túy đá]

Cụ thể, vào 5 giờ ngày 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang đối tượng Trần Chí Khường, sinh năm 1994, trú huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tàng trữ 20 gam ma túy tổng hợp.

Điều tra mở rộng vụ án, cùng ngày, các trinh sát phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt, khám xét nơi ở các đối tượng Lâm Triệu Trường, sinh năm 1971, địa chỉ phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng Nguyễn Bá Hoàng, sinh năm 1988, trú xã Thới Tam Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện tại các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Trần Chí Khường, Lâm Triệu Trường, Nguyễn Bá Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục