Lo ngại về nhu cầu gây sức ép lên giá dầu châu Á phiên 29/9

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 29/9, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 34 xu (0,8%) xuống 40,26 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao tháng 12/2020 giảm 32 xu (0,8%) xuống 42,55 USD/thùng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong phiên giao dịch chiều 29/9, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, do lo ngại dai dẳng về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trước diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo số liệu thống kê của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), tính đến ngày 29/9, số ca tử vong do dịch COVID-19 đã lên tới hơn 1 triệu, với số ca tử vong và lây nhiễm gia tăng ở một số quốc gia.

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 29/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 34 xu (0,8%) xuống 40,26 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao tháng 12/2020 giảm 32 xu (0,8%) xuống 42,55 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent của hợp đồng giao tháng 11/2020, sẽ hết hạn vào ngày 30/9, giảm 27 xu Mỹ xuống còn 42,16 USD/thùng.

[OPEC đối mặt với thời điểm vô cùng khó khăn trong lịch sử 60 năm]

Trong phiên 28/9, giá dầu đã đi lên, giữa bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi mới đây cho biết các nghị sỹ đảng Dân chủ đã nhất trí về một gói kích thích kinh tế ứng phó dịch COVID-19 trị giá 2.200 tỷ USD, đồng thời khẳng định đây là một giải pháp đồng thuận giúp giảm chi phí cho việc hỗ trợ tài chính.

Trong tháng 8/2020, giá dầu Brent và WTI đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2020 nhờ tâm lý lạc quan về nhu cầu nhiên liệu và cam kết cắt giảm nguồn cung của các nhà sản xuất lớn. Tuy nhiên, sau đó giá dầu đã giảm khoảng 3 USD, do những lo ngại về triển vọng nhu cầu.

Hiện các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dấu hiệu về tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ từ số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này.

Một cuộc khảo sát do hãng Reuters tiến hành ước tính dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 25/9 tăng 1,4 triệu thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục