Long An: Khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan ca COVID-19

Từ ngày 27/5 đến nay, tỉnh Long An ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.
Long An: Khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan ca COVID-19 ảnh 1Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước từ 22 giờ ngày 29/5. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Sáng 31/5, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, hai vợ chồng ở xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh (Long An) đã có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 27/5 đến nay, tỉnh Long An ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đã tổ chức họp trực tuyến ngay trong đêm 30/5 khi có thông tin cặp vợ chồng trên nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

[Sáng 31/5, ghi nhận 61 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội 15 ca]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa yêu cầu ngành chức năng huyện Tân Thạnh khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhanh chóng hướng dẫn huyện Tân Thạnh các phương án kích hoạt, khoanh vùng, truy vết, dập dịch nếu hai trường hợp này có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 30/5, ngành chức năng đã khoanh vùng, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, phát hiện có 9 trường hợp F1; lấy mẫu xét nghiệm và hoàn tất việc điều tra dịch tễ để xác định các trường hợp F2, F3.

Các địa phương đã khoanh vùng cách ly, tiến hành dập dịch, phong tỏa các khu vực có liên quan.

Hai trường hợp trên là anh T.C.V (sinh năm 1983) và chị P.T.N.D (sinh năm 1988), sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh về thăm nhà tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, Long An.

Sau khi có thông tin Trường Mầm non Kid Town (tại Thành phố Hồ Chí Minh) nơi con trai mình đang học có giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, hai vợ chồng anh V đã nhanh chóng liên hệ y tế địa phương để khai báo./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục