Lũ lụt ở Campuchia gây thiệt hại gần 500 hécta lúa

Mưa to trong mấy tuần qua đã gây lụt nghiêm trọng ở tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc Campuchia, khiến 700 hộ gia đình phải đi sơ tán.
Một quan chức cấp cao Chính phủ Campuchia ngày 19/9 cho biết khoảng 3.000 hộgia đình ở tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc Campuchia, giáp với Thái Lan, đangchịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nhà chức trách địa phương đã được cảnh báo ở mức cao nhất để ứng phó với thảmhọa này.

Ông Nhim Vanda, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban kiểm soát thảm họa Campuchia chobiết mưa to trong mấy tuần qua đã gây lụt nghiêm trọng ở tỉnh Banteay Meanchey.Khoảng 700 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt đã được sơ tán đến nơi antoàn.

Lũ lụt đến nay chưa gây thương vong, song đã ảnh hưởng đến gần 500 héctalúa và 1.200 hécta sắn trong tỉnh.

Bộ Nguồn nước và Khí tượng học Campuchia ngày 18/9 đã cảnh báo mưa to sẽ tiếptục kéo dài hết tuần này và khoảng 13 tỉnh trong số 24 tỉnh thành ở nước này cónguy cơ bị ngập lụt.Campuchia thường bị lụt trong mùa mưa từ tháng Tám đến tháng 10 hàng năm.

Lũ lụtnăm 2011 ở nước này đã làm ít nhất 250 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới gần 1,4triệu người, hàng nghìn km đường sá bị hư hỏng, gây thiệt hại về kinh tế gần 521triệu USD.

Cùng ngày 19/9, Cơ quan phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết cótới 15 tỉnh trong số 77 tỉnh ở nước này, chủ yếu ở khu vực miền Trung, đang bịlũ lụt.

Cơ quan này cho biết kể từ mùa lũ giữa tháng Tám vừa qua, khoảng 215.000người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.