Lũ tại ĐBSCL vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp

Các địa phương cần chủ động phòng chống lũ lụt còn tiếp diễn ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.
Tình hình lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày qua có những diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều thiệt hại lớn cho người và tài sản.

Cụ thể, lũ đã làm chết 29 người (tăng 5 người), trong đó An Giang 5 người (tăng 1); ĐồngTháp 9 người (tăng 3); Long An 4 người (tăng 1); Cần Thơ 6 người; Kiên Giang 5người.

Có 59.962 ngôi nhà bị ngập nước (tăng 2.425 nhà), chiều dài quốc lộ, tỉnhlộ bị cuốn trôi, sạt lở 5.500m (tăng 1.000m); chiều dài đường quốc lộ, tỉnh lộbị ngập 6.118m (tăng 5.440m).

Riêng lũ tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã làm107 ngôi nhà, 1.108,4ha lúa và 331ha hoa màu tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăk Nôngbị ngập, hư hại.

Trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long ít biến đổi,lũ vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên sau biến đổichậm và còn duy trì ở mức báo động 2-báo động 3 đến cuối tháng 10.

Đến ngày15/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,8m (trên báo động 3: 0,3m),tại Châu Đốc ở mức 4,25m (trên báo động 3: 0,25m), tại các trạm chính vùng ĐồngTháp Mười và Tứ giác Long Xuyên ở mức báo động 3, có nơi trên báo động 3.

SôngVàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa tiếp tục lên, đến ngày 15/10 ở mức 2,80m, trên báo động3: 0,40m. Cần chủ động phòng chống lũ lớn, ngập lụt sâu còn tiếp diễn ở vùng đầunguồn sông Cửu Long và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngập trên phố Nguyễn Trãi ảnh hưởng đến di chuyển của các phương tiện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cảnh báo ngập úng khu vực nội thành Hà Nội

Khoảng từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 14/7, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.