Lực lượng CSGT hỗ trợ đăng kiểm: Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ người dân

Những chiến sỹ cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm giúp cho mọi công đoạn kiểm định xe cơ giới được thuận lợi và nhanh hơn nhằm phục vụ nhu cầu người dân tăng cao.
Cảnh sát giao thông và nhân viên đăng kiểm đang thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cảnh sát giao thông và nhân viên đăng kiểm đang thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lãnh đạo một số trung tâm đăng kiểm cho hay việc lực lượng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chi viện không chỉ bổ sung nhân lực giúp các dây chuyền kiểm định đảm bảo điều kiện về đăng kiểm viên để vận hành trở lại mà còn giúp hoạt động đăng kiểm dần đi vào ổn định, từ đó, tăng năng suất phục vụ nhân dân.

Giảm nỗi lo thiếu nhân lực kiểm định xe

Trung tâm đăng kiểm 29-04V (Bắc Thăng Long, Nội Bài, Hà Nội) vừa được bổ sung thêm 3 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm, giúp cho mọi công đoạn được thuận lợi và nhanh hơn.

Cụ thể, một chiến sỹ làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn và phát phiếu hẹn dành cho người dân đến đăng kiểm xe phía ngoài cổng vào trung tâm đăng kiểm. Một cán bộ được phân công đảm nhiệm công đoạn kiểm tra nhận dạng tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện. Ngoài ra, một cán bộ khác được phân công hỗ trợ công đoạn kiểm tra trượt ngang, bánh xe dẫn hướng.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (quận Nam Từ Liêm), 4 chiến sĩ cảnh sát giao thông được huy động từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc cũng đang căng mình làm nhiệm vụ.

Ngoài việc đảm bảo trật tự, phân luồng tuyến các phương tiện đến đăng kiểm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn người dân trong trường hợp đến ngày hẹn đăng kiểm mà phương tiện đã hết đăng kiểm di chuyển trên đường và gặp cơ quan chức năng.

[Cục Cảnh sát Giao thông tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác đăng kiểm]

Theo đó, người dân sẽ xuất trình giấy hẹn để lực lượng chức năng hướng dẫn đi chuyển tới địa điểm đăng kiểm, tránh tình trạng bị phạt với lỗi quá hạn đăng kiểm. Bên cạnh đó,  lực lượng này cũng sẽ hỗ trợ các công đoạn khác trong kiểm định. Nhờ đó, tốc độ dây chuyền kiểm định đã được đẩy nhanh hơn so với ngày thường.

“Chúng tôi đã dành thời gian ban đầu để trao đổi với các đăng kiểm viên để thống nhất vị trí làm việc, hình thức phối hợp. Ngay sau khi bắt tay vào làm và được hỗ trợ công việc rất nhiệt tình với tinh thần phục người dân là trên hết. Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay, lượng xe tới đăng kiểm đã tăng khoảng gấp 2 lần so với trước đó," Thiếu tá Bùi Minh Khánh (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đăng kiểm: Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ người dân ảnh 1Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đã có thâm niên thực hiện đăng kiểm xe trong lực lượng công an được 17 năm, Thiếu tá Hùng Thế Huy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên) đảm nhiệm nhiệm vụ kiểm tra nhận dạng, tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện.

Do đã được cấp giấy chứng nhận cán bộ kiểm định nên công việc tiến hành rất thuận lợi, theo Thiếu tá Huy, các bước thực hiện kiểm định phương tiện không khác biệt so với xe của lực lượng công an mà chỉ đa dạng các hãng, chủng loại xe.

Sẽ chi viện thêm 100 cán bộ chiến sỹ

Ông Đỗ Văn Sơn, đại diện phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29-03S cho biết kể từ khi được hoạt động trở lại, nhu cầu của người dân rất lớn. Do đó, trung tâm đang phải hoạt động hết công suất có thể và sự hỗ trợ về nhân sự từ Cục Cảnh sát giao thông rất kịp thời, qua đó giảm tải kiểm định xe cơ giới cho trung tâm.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong đợt 1, tại Hà Nội mới có 30 Cảnh sát giao thông được tăng cường tới các cơ sở đăng kiểm. Vào ngày 15/3 tới, sẽ có thêm hơn 100 cán bộ chiến sĩ được đưa về hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận 50 CSGT hỗ trợ kiểm định xe cơ giới]

Nhấn mạnh các cán bộ được tăng cường là những người đã từng làm công tác đăng kiểm nên sẽ không có nhiều bỡ ngỡ, Thiếu tướng Đức cho rằng với tinh thần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho người dân khi đi đăng kiểm, hai lực lượng không ngại tăng giờ, tăng ngày làm việc để phấn đầu thời gian 1-2 tuần tới hoạt động đăng kiểm có thể trở lại bình thường.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đăng kiểm: Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ người dân ảnh 2Sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông đã giúp các trung tâm đăng kiểm giải quyết phần nào việc thiếu hụt nhân lực trong thời gian qua. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã giúp cho hoạt động đăng kiểm dần đi vào ổn định, từ đó, tăng năng suất phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay số xe được kiểm định tại các trung tâm tăng hàng ngày, các lái xe, doanh nghiệp tỏ ra hài lòng trước sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của lực lượng cảnh sát giao thông và nhân viên đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm đã cố gắng bố trí nơi ăn nghỉ, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho các chiến sỹ cảnh sát giao thông tham gia chi viện cho các trung tâm đăng kiểm một cách tốt nhất để yên tâm công tác nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục