Lực lượng Houthi tại Yemen mất 15.000 tay súng từ giữa tháng 6 đến nay

Một quan chức quốc phòng của Houthi cho biết các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tiêu diệt gần 14.700 tay súng Houthi ở gần Marib kể từ giữa tháng 6.
Lực lượng Houthi tại Yemen mất 15.000 tay súng từ giữa tháng 6 đến nay ảnh 1Các tay súng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hai nguồn tin gần gũi với phong trào Houthi tại Yemen, gần 15.000 tay súng thuộc lực lượng này đã bị tiêu diệt gần thành phố chiến lược Marib kể từ giữa tháng 6 đến nay.

Một quan chức quốc phòng của Houthi nói: “Các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tiêu diệt gần 14.700 tay súng Houthi ở gần Marib kể từ giữa tháng 6.”

Một nguồn tin khác cùng bộ phận đã xác nhận con số này.

Từ hồi tháng 2, Houthi đã phát động chiến dịch tái chiếm thành phố chiến lược Marib có nguồn dầu lửa dồi dào.

Đây là thành trì cuối cùng còn lại ở phía Bắc Yemen của chính phủ được quốc tế công nhận ở nước này.

[Yemen: Lực lượng Houthi chiếm căn cứ quân sự chủ chốt ở Marib]

Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp quân sự vào Yemen từ năm 2015 để hậu thuẫn chính phủ nước này sau khi Houthi chiếm được thủ đô Sanaa năm 2014.

Ngày 18/11, liên quân tuyên bố đã tiêu diệt gần 27.000 tay súng phiến quân trong vòng 1 năm qua trong cuộc chiến giành giật Marib.

Liên hợp quốc gọi cuộc xung đột tại Yemen là khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục