Lực lượng Phòng vệ Australia nỗ lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Quốc phòng Australia sẽ đảm bảo liên lạc chặt chẽ với các lực lượng khác để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và tối đa hóa khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
Lực lượng Phòng vệ Australia nỗ lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Australia đang chịu áp lực ngày càng lớn liên quan tới công tác ứng phó với thiên tai trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước này. Trên đây là một phần nội dung trong bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Australia chuẩn bị trình lên chính phủ.

Trong những năm gần đây, quân đội Australia ngày càng tham gia nhiều hơn vào các sứ mệnh dân sự, hỗ trợ đối phó với các cuộc khủng hoảng như phòng ngừa đại dịch COVID-19 tại viện dưỡng lão, tham gia phòng chống lũ lụt và các trận cháy rừng.

Bản báo cáo cho biết hỗ trợ các cộng đồng dân cư hiện là một trong những nhiệm vụ lớn mà Bộ Quốc phòng Australia phải cân bằng với những thách thức mang tính chiến lược.

Trong nhiều năm qua, Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) đã nỗ lực hỗ trợ người dân trong nước và các đối tác ở nước ngoài, triển khai các chiến dịch khắc phục hậu quả thiên tai.

[Australia sử dụng máy bay không người lái để ứng phó với cháy rừng]

Tháng trước, Bộ trưởng Quản lý thiên tai Australia Murray Watts đã hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của ADF trong các hoạt động khắc phục hậu thiên tai. Ông cho rằng nhiệm vụ chính của ADF là bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động hỗ trợ ứng phó thiên tai đang gây áp lực cho lực lượng này.

Bản báo cáo tóm tắt cũng đề cập đến kế hoạch huy động quốc phòng chiến lược mới, có nhiệm vụ xác định cách thức tăng cường khả năng ứng phó của Bộ Quốc phòng với các tình huống khẩn cấp, gồm thiên tai trên diện rộng trong nước và trường hợp khẩn cấp quốc gia, cũng như đánh giá những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra cho an ninh quốc gia.

Theo báo cáo này, Bộ Quốc phòng Australia sẽ đảm bảo liên lạc chặt chẽ với các lực lượng khác để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và tối đa hóa khả năng sẵn sàng ứng phó.

Chính phủ Australia đã cam kết tăng chi tiêu cho các hoạt động ứng phó và giảm thiểu tác hại của thiên tai với các kế hoạch cải tổ hệ thống cấp tài chính liên bang và thúc đẩy Quỹ Sẵn sàng ứng phó thiên tai mới, thay thế quỹ ứng phó khẩn cấp.

Dự kiến, Australia sẽ cung cấp 200 triệu AUD (140 triệu USD) mỗi năm cho quỹ này và sẽ xem xét lại số tiền phân bổ ít nhất 5 năm/lần.

Quỹ này sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng chống chịu với các thiên tai trong tương lai và thực hiện cam kết mà Công đảng cầm quyền đã đưa ra trong chiến dịch bầu cử tháng Năm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục