Lực lượng trung thành với Gaddafi tiến vào Misrata

Lực lượng trung thành với Muamar Gaddafi tiếp tục tấn công bằng xe bọc thép vào Misrata - đang bị bao vây bởi lực lượng chống đối.
Ngày 2/5, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muamar Gaddafi tiếp tục mở cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào Misrata, thành phố đang bị bao vây bởi lực lượng chống ông Gadhafi.

Cuộc tấn công trên diễn ra trước lễ tang con trai út của ông Gadhafi là Saif al-Arab bị thiệt mạng trong cuộc không kích của NATO tối 30/4.

Các nguồn tin cho biết cuộc giao tranh kéo dài suốt đêm tại Misrata đã làm ít nhất sáu người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhiều xe tăng của lực lượng trung thành với ông Gaddafi đang tiếp tục tiến vào Misrata qua Al-Ghiran, khu ngoại ô phía Tây Nam sân bay Misrata.

Bên cạnh đó, có ít nhất năm xe tăng của lực lượng này, trước đó được ngụy trang ở sân bay để tránh sự tấn công của NATO, cũng tham gia cuộc tấn công nêu trên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davotolglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Tripoli của Libya trước những diễn biến về tình hình an ninh nhiều rủi ro ở nước này. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên Đại sứ quán nước này đã chuyển tới Tunisia.

Ông Ahmet Davotolglu cũng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ nỗ lực tham gia giải quyết bất ổn ở Libya.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên duy nhất của NATO có đa số dân là người Hồi giáo, đã từ chối tham gia các cuộc không kích của NATO chống nhà lãnh đạo Gadhafi, đang tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo, trong đó có việc sơ tán và cứu thương hơn 300 người Libya.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề xuất lộ trình chấm dứt khủng hoảng ở Libya, hối thúc ngừng bắn, ra sáng kiến về "tiến trình chuyển đổi" hướng tới bầu cử tự do... Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một phái đoàn ngoại giao ở Benghazi - khu vực hoạt động của các lực lượng chống nhà lãnh đạo Gadhafi.

Liên hợp quốc ngày 1/5 đã rút các nhân viên khỏi thủ đô Tripoli của Libya do quan ngại tình hình an ninh tại đây sau các vụ không kích của NATO tối 30/4. Vài giờ sau vụ không kích của NATO, những đám đông người Libya giận dữ đã tấn công vào các đại sứ quán Mỹ, Italy và Anh tại Tripoli.

Bộ Ngoại giao Italy và Anh xác nhận sứ quán của họ bị tấn công tuy nhiên không có thương vong vì nhân viên sứ quán đã được rút về nước cách đây vài tuần.

Từ London, Ngoại trưởng Anh Wiliam Hague lên án các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Anh ở Tripoli cũng như trụ sở các phái bộ ngoại giao nước ngoài khác, nhấn mạnh rằng Công ước Vienna đòi hỏi chính quyền của ông Gadhafi phải bảo vệ các phái đoàn ngoại giao ở Tripoli. Việc chính quyền này không đảm bảo an toàn cho các đoàn ngoại giao là vi phạm những trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế. London quyết định trục xuất Đại sứ Libya tại Anh.

Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim đã thể hiện sự "đáng tiếc" trước các vụ tấn công vào các đoàn ngoại giao nêu trên, tuyên bố Tripoli sẽ có trách nhiệm đối với "việc sửa chữa"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục