Malaysia bắt giữ 21 cảnh sát bảo kê cho các băng nhóm tội phạm

Trong số những cảnh sát bị bắt giữ trong những ngày vừa qua có một số sỹ quan cảnh sát làm việc tại Cục Ma túy trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia.
Malaysia bắt giữ 21 cảnh sát bảo kê cho các băng nhóm tội phạm ảnh 1Lực lượng cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ. (Nguồn: Straits Times)

Hãng thông tấn Bernama đưa tin, tổng cộng 21 sỹ quan và nhân viên cảnh sát tại Malaysia bị nghi ngờ có hành động “bảo kê” cho các băng nhóm tội phạm đã bị bắt giữ.

Ngày 20/5, Phó Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim cho biết, tất cả các cảnh sát nói trên bị bắt giữ theo Luật Tội phạm An ninh 2012 trong một chiến dịch có tên gọi “Ops Kabaddi."

Chiến dịch này được phát động từ đầu tháng 5/2017, nhằm mục đích phát hiện và loại khỏi hàng ngũ những cảnh sát thoái hóa biến chất tiếp tay cho tội phạm.


[Cảnh sát Malaysia bắt giữ 6 người có liên quan đến nhóm IS]

Ông Noor Rashid cho biết thêm các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Trên góc độ tổ chức và quản lý, cảnh sát Malaysia sẽ cố gắng tìm kiếm những điểm yếu kém trong bộ máy của mình, từ đó có biện pháp sửa chữa.

Trong số những cảnh sát bị bắt giữ trong những ngày vừa qua có một số sỹ quan cảnh sát làm việc tại Cục Ma túy trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia.

Các đối tượng này bị nghi ngờ bảo kê và tiết lộ thông tin cho các băng nhóm buôn bán ma túy, gây ảnh hưởng lớn đến các chiến dịch truy quét ma túy của cảnh sát nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.