Malaysia cảnh báo sẽ có hành động pháp lý với công ty mẹ của Facebook

Dù đã nhiều lần yêu cầu, song Meta- công ty mẹ của Facebook đã không gỡ bỏ những nội dung độc hại trên Facebook, do đó giới chức Malaysia thông báo sẽ có hành động pháp lý chống lại công ty này.
Malaysia cảnh báo sẽ có hành động pháp lý với công ty mẹ của Facebook ảnh 1Biểu tượng Meta tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/6, giới chức Malaysia thông báo sẽ có hành động pháp lý chống lại Meta, công ty mẹ của Facebook, do đã không gỡ bỏ những nội dung độc hại trên mạng xã hội này.

Ủy ban Thông tin và Truyền thông đa phương tiện Malaysia nêu rõ thời gian gần đây, Facebook đã ghi nhận lượng lớn nội dung tiêu cực liên quan đến chủng tộc, hoàng gia, tôn giáo, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo.

Theo ủy ban, dù đã nhiều lần yêu cầu, song Meta đã không hành động hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này, do đó cần phải có hành động pháp lý để tăng trách nhiệm giải trình về an ninh mạng và thúc đẩy việc bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, ủy ban này không tiết lộ sẽ sử dụng biện pháp nào.

[Meta thử nghiệm truy cập nội dung tin tức trên Facebook, Instagram]

Các doanh nghiệp mạng xã hội lớn như Meta, YouTube và TikTok thường nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách do chưa thể kiểm soát những nội dung đăng tải trên các nền tảng trực tuyến này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hồi tuần trước cho biết Ủy ban An ninh mạng quốc gia đã quyết định soạn thảo Dự luật An ninh mạng ngay lập tức để đảm bảo hoàn thiện tất cả các khía cạnh pháp luật liên quan an ninh mạng.

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh dự luật sẽ cung cấp cho Cơ quan An ninh mạng quốc gia (NACSA) thẩm quyền pháp lý rõ ràng để điều chỉnh và thực thi các luật liên quan đến an ninh mạng và nâng cao hiệu quả các chức năng của cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục