Malaysia giải ngân hơn 4 tỷ USD cho chương trình trợ cấp tiền lương

Chương trình trợ cấp tiền lương (PSU) của chính phủ Malaysia sẽ giúp duy trì việc làm cho 2,96 triệu lao động bản địa nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nước.
Malaysia giải ngân hơn 4 tỷ USD cho chương trình trợ cấp tiền lương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trong lễ công bố Báo cáo Tài chính quốc gia lần thứ 105 ngày 4/8, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết chính phủ nước này đã giải ngân 20,92 tỷ RM (4,7 tỷ USD) cho 357.904 chủ sử dụng lao động thông qua Chương trình trợ cấp tiền lương (PSU), giúp duy trì việc làm cho 2,96 triệu lao động bản địa nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ông Zafrul Aziz cho biết tính đến ngày 15/7 vừa qua, nhờ PSU 1.0, tổng số 322.177 chủ sử dụng lao động và 2,64 triệu người lao động đã được hưởng lợi trong khuôn khổ gói kích thích kinh tế PRIHATIN và PENJANA đã được phê duyệt với tổng số tiền 12,958 tỷ RM.

Tiếp theo, chương trình PSU 2.0 cung cấp tổng số tiền 1,408 tỷ RM cho 81.164 chủ sử dụng lao động và 719.174 lao động.

[Đa số người dân Malaysia bày tỏ sự hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống]

Trong khi đó, PSU 3.0 hỗ trợ 162.317 chủ sử dụng lao động và 1.53 triệu lao động với tổng số tiền là 3,775 tỷ RM. Với PSU 4.0, Chính phủ Malaysia đã phân bổ khoản tiền 3,8 tỷ RM hỗ trợ 2,5 triệu lao động, trong đó đã giải ngân được 2,57 tỷ RM cho 163.942 cơ sở sử dụng lao động, giúp ổn định công việc của 1,92 triệu người.

Với PSU 5.0, có 7.928 chủ sử dụng lao động được hỗ trợ 210.189 triệu RM nhằm duy trì việc làm và thu nhập cho 119.813 lao động.

Bộ trưởng Zafrul cũng cho biết thêm có 33.456 người thành công trong tìm kiếm việc làm thuộc lĩnh vực công và các doanh nghiệp liên kết với chính phủ theo chương trình Việc làm ngắn hạn (MySTEP).

Chính phủ Malaysia cũng nỗ lực hỗ trợ nhóm người đặc biệt khi dành 1% cơ hội việc làm của MySTEP cho người khuyết tật/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.