Đa số người dân Malaysia bày tỏ sự hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống

Cục trưởng Cục Thống kê Malaysia cho biết nhìn chung người dân Malaysia rất hạnh phúc mặc dù thời điểm năm 2021, đất nước đang phải đối mặt với thách thức của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế.
Đa số người dân Malaysia bày tỏ sự hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống ảnh 1Một khu chợ ở Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 1/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, Cục Thống kê Malaysia (DOSM) công bố nghiên cứu được thực hiện năm 2021 về Chỉ số Hạnh phúc của người dân Malaysia (MHI), theo đó cho thấy người dân nước này đánh giá họ đang rất hạnh phúc khi MHI đạt 6,48 điểm trên thang điểm 10.

Phát biểu với báo giới sau khi công bố báo cáo MHI, Cục trưởng Cục Thống kê Malaysia, Tiến sỹ Mohd Uzir Mahidin cho biết, nhìn chung người dân Malaysia rất hạnh phúc mặc dù thời điểm năm 2021, đất nước đang phải đối mặt với những thách thức của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế.

Mức độ hạnh phúc của người dân Malaysia được phân loại làm 5 thang điểm, trong đó từ 0,00-2,00 là buồn chán; 2,01-4,00 không vui; 4,01-6,00 là hạnh phúc tương đối; 6,01-8,00 là hạnh phúc và 8,01-10,00 là rất hạnh phúc.

Báo cáo cho biết, vùng lãnh thổ liên bang Labuan đạt điểm số rất hạnh phúc rất cao với 9,29 điểm; 11 bang khác trong đó có thủ đô Kuala Lumpur và Putrajaya cũng nhận điểm số rất hạnh phúc, trong khi người dân ở bang Melaka và Selangor chỉ đạt điểm hạnh phúc ở mức độ vừa phải.

[Chính phủ Malaysia cắt giảm 5% chi tiêu để tập trung hỗ trợ người dân]

Cục trưởng Uzir cho biết, kết quả của MHI được dựa trên sự đánh giá 73 chỉ số, chia thành 13 nhóm, bao gồm: gia đình; nhà ở và môi trường; sự tham gia xã hội; sức khỏe; phương tiện truyền thông; giáo dục; việc làm; thu nhập; an toàn nơi công cộng; quỹ thời gian; tôn giáo và tâm linh; văn hóa và trải nghiệm. Theo đó, điểm số cho nhóm cao nhất thuộc về gia đình với 7,23 điểm, tiếp theo là tôn giáo và tâm linh (7,21) và sức khỏe (6,75).

Phân tích theo giới tính cho thấy phụ nữ ghi được điểm MHI là 6,49 trong khi nam giới đạt 6,46.

Ông Mohd Uzir cho biết thêm, dựa trên báo cáo của MHI, điểm số mà công dân Malaysia tham gia đánh giá khảo sát và người nước ngoài không chênh lệch nhiều, cụ thể là lần lượt là 6,49 và 6,32.

Điều này có nghĩa là Malaysia chấp nhận những người nước ngoài đang sống ở Malaysia là một phần của đất nước và họ cũng có thể sống một cuộc sống giống như những người Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục