Malaysia hoãn Triển lãm quốc phòng châu Á do lo ngại dịch COVID-19

Với chủ đề “Tiến vào Kỷ nguyên quốc phòng mới," triển lãm sẽ giới thiệu phân khúc đặc biệt về phòng thủ thông thường và phòng thủ không gian mạng cùng với hệ thống điều khiển tự động không người lái.
Malaysia hoãn Triển lãm quốc phòng châu Á do lo ngại dịch COVID-19 ảnh 1Tên lửa Brahmos được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Chennai, Ấn Độ. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Triển lãm Quốc phòng châu Á (DSA) và An ninh Quốc gia châu Á (NATSEC) 2020 sẽ được tổ chức từ 24-27/8/2020 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong thông báo ngày 5/3, ông Asmat Kamaludin, Chủ tịch Tâp đoàn Triển lãm và Hội thảo Quốc phòng châu Á (Malaysia), cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình thảo luận với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Malaysia cùng các bên có liên quan do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực trong đời sống quốc tế. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện này sẽ diễn ra trong tháng Tư.

Theo ông Asmat, quyết định này được tất cả các bên ủng hộ bất chấp chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra. Ông cho biết có hơn 1.500 công ty, nhà sản xuất, chế tạo, nghiên cứu vũ khí từ 60 nước trên thế giới cùng 359 đoàn đại biển cao cấp đăng ký tham gia sự kiện này và dự kiến sẽ đón hơn 50.000 du khách tới thăm quan.

[Hoãn tổ chức Diễn đàn CEO châu Phi vì lo ngại dịch COVID-19]

Với chủ đề “Tiến vào Kỷ nguyên quốc phòng mới," cả hai cuộc triển lãm lần này sẽ giới thiệu phân khúc đặc biệt về phòng thủ thông thường và phòng thủ không gian mạng cùng với hệ thống điều khiển tự động không người lái và chăm sóc sức khỏe trong môi trường tác chiến.

Ngoài ra, các hội thảo được tiến hành song song với các cuộc triển lãm sẽ mang đến cơ hội cho hợp tác về chiến lược, trong kinh doanh cùng hoạt động giao lưu giữa các công ty, đối tác trong mạng lưới liên quan tới lĩnh vực ngành quốc phòng, an ninh cũng như hợp tác giữa các cơ quan chính phủ.

Đây là lần thứ 17 Malaysia tổ chức Triển lãm Quốc phòng châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.