Malaysia, Indonesia đạt thỏa thuận tăng cường an ninh lương thực ở ĐNA

Đại diện phía Malaysia cho biết theo thỏa thuận giữa nước này và Indonesia, một ủy ban sẽ được thành lập để tổ chức thực hiện việc xóa đói, giảm nghèo và an ninh lương thực ở cấp độ ASEAN.
Malaysia, Indonesia đạt thỏa thuận tăng cường an ninh lương thực ở ĐNA ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng tại tỉnh Ayutthaya (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Cơ quan phát triển đất đai liên bang Malaysia (Felda) Idris Jusoh cho biết Malaysia và Indonesia đã đạt được một thỏa thuận nhằm xóa đói giảm nghèo ở Đông Nam Á và tăng cường an ninh lương thực trong khu vực.

Chủ tịch Idris cho biết mô hình của Felda sẽ được các nước ASEAN sử dụng làm ví dụ để khắc phục vấn đề nghèo đói trong khu vực. Theo đó, một ủy ban sẽ được thành lập để tổ chức thực hiện việc xóa đói, giảm nghèo và an ninh lương thực ở cấp độ ASEAN.

Ông cho biết thêm việc thành lập ủy ban là cơ hội để hợp tác tốt hơn giữa Felda và những người láng giềng Indonesia trong vấn đề an ninh lương thực vì ngày nay vấn đề này đã trở thành một vấn đề lớn.

[ASEAN tăng nỗ lực để đảm bảo nguồn cung lương thực đầy đủ, liên tục]

Đề cập đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban song phương Malaysia thuộc Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN), Eko Putro Sandjojo cho biết, mô hình Felda sẽ là một ví dụ điển hình vì cơ quan này đã thành công trong việc giảm tỷ lệ nghèo ở các vùng nông thôn ở Malaysia.

Ông đồng thời nhấn mạnh nếu điều đó có thể được áp dụng ở ASEAN thì tỷ lệ nghèo có thể giảm và các vấn đề liên quan đến nghèo đói có thể được giải quyết. Mô hình Felda đã được thế giới chứng minh và công nhận.
Indonesia hiện đang đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục